Hà Đông, Đông Anh, Hoài Đức... có số mắc Covid-19 trong ngày 9/5 ở mức cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 240 bệnh nhân Covid-19 của thành phố còn đang phải điều trị tại viện, có 210 ca mức độ trung bình, tăng hơn 13% so với trung bình 7 ngày trước đó...
Tiến độ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi đang khá chậm

Tiến độ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi đang khá chậm

Chiều 9-5, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày hôm nay thành phố ghi nhận thêm 601 ca Covid-19, nâng tổng số ca bệnh từ 29/4/2021 đến nay lên hơn 1,59 triệu ca, trong đó có 1.335 ca tử vong.

Bệnh nhân mới phân bố tại 118 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (115); Đông Anh (94); Hoài Đức (25); Long Biên (21).

Hiện Hà Nội có 240 ca Covid-19 điều trị tại bệnh viện, hơn 95.000 ca theo dõi tại nhà. Trong 240 ca điều trị tại viện, có 210 ca mức độ trung bình (tăng hơn 13% so với trung bình 7 ngày trước).

Về tiêm vaccine Covid-19, hiện thành phố có hơn 151.200 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1, tiến độ tiêm những ngày gần đây khá chậm.