Hạ Đà Nẵng trong 7 phút cuối, Viettel ngắt mạch toàn thua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 14-8 tại Đà Nẵng, Viettel FC đánh bại đội chủ nhà 2-0 nhờ hai pha lập công của Geovane và Hoàng Đức trong 7 phút cuối, qua đó chấm dứt mạch 3 trận toàn thua.

Trước khi làm khách của Đà Nẵng, Viettel trải qua 2 trận thua 0-1 trước Thanh Hóa và Bình Dương ở V-League, đồng thời bị loại khỏi bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á trước Kuala Lumpur. Rất nhiều áp lực được đặt lên vai HLV Bae Ji-won và các học trò, nhất là khi đội bóng áo lính không ghi được bàn nào sau 3 trận này.

Viettel FC tìm lại chiến thắng sau 3 trận thua liên tiếp

Viettel FC tìm lại chiến thắng sau 3 trận thua liên tiếp

Trên sân Hòa Xuân, Viettel tiếp tục gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh Đà Nẵng cũng khát điểm sau khi để thua Hải Phòng ở lượt trước. Trong suốt 87 phút, hai đội đá tương đối cởi mở, nhưng đều không ghi được bàn do thiếu sắc sảo ở khâu cuối cùng.

Khác biệt chỉ đến vào phút 88, khi mà hầu hết các khán giả đã nghĩ về một trận hòa 0-0 nhàm chán. Từ khu vực giữa sân, Hoàng Đức có pha kiến tạo ngọt như De Bruyne để Geovane thoát xuống dứt điểm chìm 1 chạm như Haaland, đưa Viettel vươn lên dẫn 1-0.

Chưa dừng lại ở đó, phút 90+5, thủ môn Thanh Bình của Đà Nẵng lao ra phạm lỗi với Hồ Khắc Ngọc trong vòng cấm. Dù Thanh Bình bị chấn thương nặng và phải lên xe cấp cứu, trọng tài xác định tình huống có lỗi của thủ môn này và cho Viettel được hưởng penalty.

Từ cự ly 11m, Hoàng Đức không mắc sai lầm nào, đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh - người vừa vào thay Thanh Bình, ấn định chiến thắng 2-0 ngọt ngào cho Viettel.

Với đội bóng áo lính, chiến thắng này còn có ý nghĩa hơn cả việc giành 3 điểm, bởi nó đã tạm chặn đứng cơn khủng hoảng nhỏ mà Viettel phải trải qua. Sau 11 trận, thầy trò HLV Bae Ji-won có 16 điểm và tạm vươn lên thứ 6 trên BXH V-League 2022.