Phú Yên:

GPMB, xây dựng nhà máy lọc dầu Vũng Rô vẫn "vướng" 31 hộ

ANTĐ - Đến ngày 6-3, còn 31 hộ dân ở xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa (Phú Yên) chưa chịu nhận tiền đền bù xây dựng Nhà máy lọc dầu Vũng Rô.

Theo người dân, do giá bồi thường thấp hơn giá thị trường nên họ không đồng ý. Ông Huỳnh Ngọc Sương, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cho hay, các hộ này không chịu nhận gần 20 tỉ đồng tiền đền bù và phải tự tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc để huyện bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư khởi công dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô vào tháng 4-2014. Dự kiến việc cưỡng chế sẽ diễn ra trong ngày 25-3 tới.

GPMB, xây dựng nhà máy lọc dầu Vũng Rô vẫn "vướng" 31 hộ ảnh 1
Khu vực xây dựng Nhà máy lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa

Trước đó, ngày 5-3, UBND huyện Đông Hòa tổ chức họp thông qua kế hoạch cưỡng chế, thu hồi đất đối với 36 hộ dân trong vùng dự án không chịu nhận tiền đền bù. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, có 5 hộ trong số này chấp thuận nhận tiền.

Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô có công suất 8 triệu tấn/năm, tổng kinh phí 3,2 tỉ USD,  do Công ty TNHH Technostar Management (Vương quốc Anh) và Công ty Dầu khí Telloil (Cộng hòa Liên bang Nga) làm chủ đầu tư. Để triển khai dự án, tỉnh Phú Yên phải thu hồi 538ha đất.