Góp thêm một “điểm đến an toàn”

(ANTĐ) - Gần 7 năm (từ năm 2003) triển khai Quy định số 15 của Giám đốc CATP Hà Nội về quản lý khai báo tạm trú đối với người nước ngoài, các lực lượng CAQ Hai Bà Trưng có sự trợ giúp tích cực của người dân đã xây dựng được thế trận khá vững vàng đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách nước ngoài đến địa bàn.

Góp thêm một “điểm đến an toàn”

(ANTĐ) - Gần 7 năm (từ năm 2003) triển khai Quy định số 15 của Giám đốc CATP Hà Nội về quản lý khai báo tạm trú đối với người nước ngoài, các lực lượng CAQ Hai Bà Trưng có sự trợ giúp tích cực của người dân đã xây dựng được thế trận khá vững vàng đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách nước ngoài đến địa bàn.

CAP Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng hướng dẫn nhân viên lễ tân khách sạn thủ tục lưu trú khách trọ

CAP Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng hướng dẫn nhân viên lễ tân khách sạn thủ tục lưu trú khách trọ

Điều bất ngờ ở một khách sạn

Vừa cùng tổ công tác CAP Bùi Thị Xuân đến khách sạn Zenith, phố Bùi Thị Xuân, điều bất ngờ dễ chịu ập vào mắt chúng tôi là hình ảnh cậu nhân viên lễ tân khách sạn đang cầm tờ Báo An ninh Thủ đô, chậm rãi dịch, cắt nghĩa cho 2 vị khách người châu Âu về một vụ án trộm tài sản người nước ngoài do Công an Hà Nội khám phá. Đâu là sơ sẩy của bị hại, đâu là sự tinh quái của đối tượng trộm cắp và đâu là nghiệp vụ sắc sảo của các chiến sỹ công an trong quá trình bắt bọn gian. 2 vị khách châu Âu không giấu được sự thán phục khi biết rằng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, một người đồng hương của họ đã được Công an Hà Nội tìm lại tài sản bị mất.

“Cập nhật tin tức về ANTT để thông tin khái quát với khách trọ là một trong những biện pháp phòng ngừa được chúng tôi thực hiện lâu nay”, người quản lý khách sạn trên cho biết. Là địa chỉ được khá nhiều du khách nước ngoài biết đến, khách sạn này xác định vấn đề an ninh cho khách là nhiệm vụ hàng đầu trong hoạt động kinh doanh. Mỗi phòng trong khách sạn đều trang bị két điện tử; cả 9 tầng của khách sạn đều lắp đặt camera và chuông báo động phòng chống cháy, nổ. Khách trọ ở đây, dù là thương gia hay “tây ba lô” cũng đều phải chấp hành nghiêm quy định khai báo tạm trú. Một chi tiết khá thú vị là quy định không được tiếp khách lạ, nữ giới trên phòng từ sau 22h. “Ban đầu cũng có một số khách trọ không thoải mái, nhưng sau khi nghe chúng tôi giải thích, họ hiểu ra và vui vẻ đồng thuận. Nói gì thì nói, khuyến cáo việc không tiếp khách lạ, nữ giới trên phòng lúc nửa khuya là để phòng trộm cắp, gái mại dâm, thì ông Tây nào chả chấp hành”, nhân viên lễ tân của khách sạn vui vẻ tiết lộ.

Bình đẳng trước pháp luật

“Bám sát chỉ đạo của CATP, trong thời gian qua, CAQ đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với việc phát động phong trào bảo vệ ANTQ, nên trong công tác quản lý người nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả khả quan”, Thượng tá Đàm Thanh Thế - Trưởng CAQ Hai Bà Trưng khẳng định.

Tuyên truyền, hướng dẫn để người nước ngoài cư trú trên địa bàn có ý thức phòng ngừa kẻ gian, bảo vệ tài sản; tập trung đấu tranh, truy xét nhanh các vụ phạm pháp nhằm vào người nước ngoài; song các lực lượng CAQ Hai Bà Trưng cũng luôn chú trọng công tác phát hiện trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam. Từ tháng 11-2008 đến nay, địa bàn quận Hai Bà Trưng xảy ra 17 vụ - 24 đối tượng là người nước ngoài vi phạm pháp luật. Tội danh liên quan đến những trường hợp này cũng hết sức “đa dạng”, như nhập cảnh trái phép - hoạt động trái với mục đích nhập cảnh; gây rối trật tự công cộng; trộm cắp tài sản; buôn lậu… Điểm qua một vài trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật bị xử lý, có thể thấy thủ đoạn của “tội phạm ngoại” cũng không kém so với “lưu manh ta”.

Các đối tượng chủ yếu lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ và tâm lý ít cảnh giác đối với người nước ngoài của phần lớn người dân; từ đó, họ tạo tâm lý bối rối, sơ hở của “con mồi” nhằm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phổ biến nhất là tình trạng dùng ngoại tệ mệnh giá lớn mua hàng hoá giá trị thấp, rồi đòi đổi (trả lại) tiền và rút lõi. Cá biệt thời gian vừa qua có nhóm đối tượng vào địa bàn Hà Nội, theo dõi, bám theo những người dân đi ngân hàng giao dịch để tìm cơ hội trộm cắp. Một dạng khác, là đối tượng phạm tội người nước ngoài lợi dụng tâm lý hám lợi của người dân, thuê nhà trọ và yêu cầu chủ nhà không khai báo đăng ký tạm trú. Sau khi gây án, đối tượng bỏ về nước hoặc đi sang nước thứ ba nhằm trốn công tác điều tra phát hiện của cơ quan công an. Một thời gian sau, chúng tiếp tục nhập cảnh và phạm tội.

Hàng loạt trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định pháp luật Việt Nam đã bị CAQ Hai Bà Trưng xử lý nghiêm trong thời gian qua, để khẳng định tiêu chí “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”. Chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng vừa xây dựng và quán triệt quy chế thực hiện phối hợp giữa CAQ, CAP và chính quyền cơ sở trong xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài. Sự quyết liệt của lực lượng chức năng, như nhận xét của chỉ huy Đội ANND - CAQ Hai Bà Trưng, “đã bước đầu tạo được ý thức nghiêm túc của các cơ sở kinh doanh cho người nước ngoài lưu trú”. Đây thực sự là tiền đề tốt để tác động đến ý thức, nhận thức của du khách ngoại quốc đến Hà Nội, để Hà Nội có thêm một “điểm đến an toàn”.

Hoàng Quân