Góp thêm hương xuân

(ANTĐ) - Tiếp theo những chuyến hàng “Tết vui cùng người nghèo”, hôm qua 6-1, đoàn công tác của Báo ANTĐ do Trung tá Trần Hoàng Trâm - Trưởng Ban Nội chính Báo ANTĐ làm trưởng đoàn đã chuyển 400 suất quà Tết đến với những bà con nghèo của tỉnh Vĩnh Phúc. 400 suất quà có đủ bánh kẹo, mứt Tết, như những bó hoa xuân, làm ấm lòng người nghèo đón tết trong yên vui đầm ấm.

Chương trình “Tết vui cùng người nghèo” của Báo ANTĐ đến với đồng bào Vĩnh Phúc:

Góp thêm hương xuân

(ANTĐ) - Tiếp theo những chuyến hàng “Tết vui cùng người nghèo”, hôm qua 6-1, đoàn công tác của Báo ANTĐ do Trung tá Trần Hoàng Trâm - Trưởng Ban Nội chính Báo ANTĐ làm trưởng đoàn đã chuyển 400 suất quà Tết đến với những bà con nghèo của tỉnh Vĩnh Phúc. 400 suất quà có đủ bánh kẹo, mứt Tết, như những bó hoa xuân, làm ấm lòng người nghèo đón tết trong yên vui đầm ấm.

Hai chiếc xe của đoàn công tác xuất phát từ tòa soạn khi trời tang tảng sáng. Sau một quãng đường dài, đúng 9h đoàn công tác có mặt tại huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Đón đoàn công tác là đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Huyện ủy cùng đại diện của UBND và Phòng LĐ-TB&XH huyện với những cái bắt tay siết chặt chứa chan ân tình.

Thay mặt UBND huyện Lập Thạch, đồng chí Nguyễn Văn Thắng nói trong xúc động: “Những món quà của Báo ANTĐ là minh chứng rõ nhất cho tình đoàn kết, chia ngọt sẻ bùi với những khó khăn của huyện nhà. Người nghèo được đón Tết sớm”. Đồng chí Trần Hoàng Trâm cũng đã thay mặt Báo ANTĐ trao tặng huyện Lập Thạch 200 suất quà Tết. Những suất quà này sẽ được trao tận tay đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.

Đoàn công tác cũng đã trao quà tận tay đồng bào nghèo xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Người dân từ sáng sớm đã tề tựu ở trụ sở UBND xã chờ nhận quà Tết của Báo ANTĐ. Khi đoàn công tác đến nơi, các cháu nhỏ từ trong sân UBND chạy ùa ra ngoài cổng reo to: “Nhà báo ANTĐ đã về!”.

Niềm vui háo hức hiện rõ trên từng khuôn mặt trẻ thơ. Theo đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Quế, đời sống của phần lớn người dân trong xã rất khó khăn. Thời tiết bất thường, lại không có nghề phụ, nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh khó khăn và phải chạy ăn từng bữa. Lần lượt bắt tay và ân cần chia sẻ khó khăn với những hộ gia đình, Trưởng đoàn công tác Báo ANTĐ Trần Hoàng Trâm đã trao 106 suất quà cho các gia đình nghèo trong xã.

Tết này nhà cháu có bánh kẹo và mứt Tết rồi
Tết này nhà cháu có bánh kẹo và mứt Tết rồi

Cầm trên tay túi quà Tết trong niềm rưng rưng xúc động, bà Đặng Thị Trưng cứ nắm chặt tay đồng chí Trần Hoàng Trâm và nói: “Các con tôi đã lập gia đình và đi làm xa nên đến Tết chúng cũng không về thăm nhà được. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi ở nhà còn nhiều khó khăn lắm. Năm nay nhờ có Báo ANTĐ mà vợ chồng chúng tôi đã có thêm mứt Tết, bánh kẹo... để đón xuân rồi”.

Sau khi trao hơn 100 suất quà cho những hộ gia đình nghèo ở xã Đồng Quế, đoàn công tác đến huyện Tam Dương vào đầu giờ chiều. Tại UBND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Viễn - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Dương đã vô cùng xúc động khi đón nhận 165 suất quà Tết do đồng chí Trần Hoàng Trâm thay mặt Báo ANTĐ trao tặng.

“Với 195 hộ nghèo trên tổng số 4.000 hộ dân, Tam Dương cũng là một trong những huyện khó khăn của tỉnh Vĩnh Phúc. Năm nay, Báo ANTĐ chính là người “xông đất” đầu tiên của huyện Tam Dương, đem những niềm vui, may mắn đến cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Ân tình này của Báo ANTĐ đối với những gia đình nghèo của huyện Tam Dương lớn hơn rất nhiều so với những phần quà mà Báo trao tặng”. Muốn được chia sẻ những khó khăn với người dân nghèo, đồng chí Trần Hoàng Trâm đã có mặt ở xã Hoàng Hoa thuộc huyện Tam Dương. Trao 35 suất quà cho những hộ gia đình nghèo. Tất cả số quà trên theo đồng chí Trần Hoàng Trâm thì không phải là nhiều.

Tuy nhiên đó chính là tấm lòng của tập thể CBCS Báo ANTĐ cũng như các nhà hảo tâm mong muốn được chia sẻ với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi vui vì khi Tết đến xuân về, Chương trình “Tết vui cùng người nghèo” đến được với nhiều gia đình hơn. Thêm một mùa xuân ấm áp, hạnh phúc và sẻ chia!          

Hoàng Phong