Những trang sử vẻ vang của Công an Thủ đô anh hùng:
Góp phần đánh thắng quân xâm lược
(ANTĐ) - Trong những năm từ 1962-1975, với tinh thần “Tất cả cho chiến trường”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, 815 cán bộ, chiến sĩ ưu tú của Công an Hà Nội lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở hai nước bạn Lào và Campuchia; 83 đồng chí đã hy sinh anh dũng trên các chiến trường, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô.
Cán bộ chiến sĩ ưu tú Công an Hà Nội lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam |
Năm 1965, tỉnh Hà Đông, Sơn Tây vừa hợp nhất thành tỉnh Hà Tây đúng lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Bên cạnh việc giữ gìn an ninh, trật tự vừa tổ chức công tác bảo vệ an toàn cho hàng trăm trận địa phòng không, đơn vị quân đội, hơn một ngàn cơ quan và hơn 40 vạn nhân dân Thủ đô sơ tán về, lực lượng Công an Hà Tây cũng đã khám phá một số tổ chức phản động, hàng trăm vụ án cướp của, giết người, trộm cắp tài sản XHCN, tài sản tập thể và công dân.
Ba năm liền (1961, 1962, 1963), Công an Hà Nội đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ “Đơn vị thi đua khá nhất”, 3 lần được Bác Hồ gửi thư khen, 3 lần được Bác Hồ tặng lẵng hoa, 21 cá nhân được tặng huy hiệu của Bác, Hội đồng Chính phủ thưởng Cờ cho Công an Hà Nội về thành tích bảo vệ công trường xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1975), Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” cho Công an Hà Nội 4 lần (1968, 1969, 1970, 1975), Đảng bộ và Chính quyền thành phố tặng Cờ thi đua cho Công an Hà Nội 4 lần (1965, 1967, 1971, 1975) 15 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Chiến công, 2.214 lượt CBCS được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến chống Mỹ.
(Còn nữa)
T.K
(Theo “Những trang sử vẻ vang của Công an Thủ đô” và “Những cá nhân, tập thể Anh hùng trong lực lượng CAND”)