Hà Nội: Đóng cửa hàng cắt tóc, gội đầu, nhà hàng ăn uống, chỉ được bán mang về từ 0h ngày 13-7

Hà Nội: Đóng cửa hàng cắt tóc, gội đầu, nhà hàng ăn uống, chỉ được bán mang về từ 0h ngày 13-7

ANTD.VN - Để chủ động phòng chống Covid-19, từ 0h ngày 13/7/2021, Hà Nội sẽ dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.
Hà Nội: Từ 12h ngày 25-5, nhà hàng ăn uống chỉ được bán mang về, tạm dừng hoạt động cửa hàng cắt tóc, gội đầu

Hà Nội: Từ 12h ngày 25-5, nhà hàng ăn uống chỉ được bán mang về, tạm dừng hoạt động cửa hàng cắt tóc, gội đầu

ANTD.VN - Trước diễn biến mới của dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu từ 12h ngày 25-5: tạm dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.
Người phụ nữ 35 năm không cắt tóc

Người phụ nữ 35 năm không cắt tóc

ANTĐ - Bà Cổ Mỹ Anh (59 tuổi), người dân tộc Miao, sống tại vùng núi hẻo lánh của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đang sở hữu mái tóc dài tới 2,52m sau 35 năm không cắt tóc.

Lòng trắc ẩn

Lòng trắc ẩn

ANTĐ - Sáng chủ nhật, được ngày nghỉ nên khu tập thể của tôi vẫn còn im ắng. Bỗng từ dưới đường có tiếng kêu nghe thê thảm: Bà con khu tập thể rủ lòng thương cho con xin chút tiền. Con trai con bị tai nạn chết ở bệnh viện Bạch Mai. Con xin chút tiền lo chôn cất cho cháu và tàu xe về quê.
Sữa chua - “thần dược” cho mái tóc

Sữa chua - “thần dược” cho mái tóc

ANTĐ - Có thể ai ai cũng biết công dụng làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa của sữa chua. Nhưng còn một tác dụng nữa của sữa chua mà có thể bạn chưa biết, đó là hiệu quả bất ngờ cho mái tóc, nhất là với những mái tóc bị hư tổn lâu ngày do hóa chất. 

Thói quen xấu làm rụng tóc

Thói quen xấu làm rụng tóc

ANTĐ - Theo các chuyên gia chăm sóc tóc, thói quen ăn uống, lối sống của mỗi người có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc. Để  tóc dày, khỏe hơn, đơn giản là thay đổi một số thói quen gây hại cho mái tóc của bạn.
Biến dạng mặt vì… tẩy nốt ruồi

Biến dạng mặt vì… tẩy nốt ruồi

ANTĐ - Chỉ vì việc làm đẹp tưởng là nhỏ như tẩy nốt ruồi, không ít người đã chịu hậu quả nặng nề, từ nhiễm trùng đến bỏng mặt, thậm chí biến dạng toàn bộ khuôn mặt.

Làm thẩm mỹ trong quán… gội đầu

Làm thẩm mỹ trong quán… gội đầu

ANTĐ - Sau khi ngành y tế dồn dập kiểm tra hoạt động của các thẩm mỹ viện, phòng khám thẩm mỹ trên địa bàn Hà Nội phần nào được chấn chỉnh, song vẫn có hàng chục, hàng trăm cơ sở khác dù không treo biển, thậm chí không đăng ký kinh doanh nhưng ngấm ngầm thực hiện các dịch vụ làm đẹp mà chưa bị cơ quan chức năng “sờ gáy”.

Tóc chị Thìn

Tóc chị Thìn

ANTĐ - Ngày tôi còn là trẻ trâu thì chị Thìn đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Chị, mặt trái xoan, dáng thắt đáy lưng ong, da trắng, đặc biệt chị có mái tóc đen dài chấm gót. Mỗi lần gội đầu, chị đều phải nhờ thêm một người nữa phụ giúp. Chị là niềm tự hào, kiêu hãnh của làng. Ở làng, từ người già đến lũ trẻ trâu chúng tôi không ai là không yêu mến chị; chị không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết. 
Người phụ nữ có bộ tóc dài hơn một chiếc xe bus

Người phụ nữ có bộ tóc dài hơn một chiếc xe bus

ANTĐ - Chị Asha Mandel đến từ thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ là người đang nắm giữ kỷ lục thế giới về bộ tóc tết dài nhất thế giới. Bộ tóc của chị có chiều dài 55 feet (xấp xỉ 16,76m) và nặng 19 kg.
Em cuồng nhiệt với sếp, chán người chồng trẻ con

Em cuồng nhiệt với sếp, chán người chồng trẻ con

ANTĐ - Chồng tôi thì vui chơi tối ngày, anh ấy lúc nào cũng như một đứa trẻ con chưa lớn. Không bao giờ anh giúp tôi việc nhà hay đỡ đần việc chăm con cho tôi thảnh thơi chút ít. Tôi rất thất vọng về chồng...
Phục hồi tóc khô

Phục hồi tóc khô

ANTĐ - Tóc bị khô là do da đầu không đủ dầu để dưỡng ẩm cho tóc, tóc không được bôi trơn tự nhiên. Khi  tóc bị khô rất dễ bị gãy và rụng, thiếu sức sống. Nguyên nhân khiến mái tóc bị khô thường do thói quen như: sử dụng loại dầu gội đầu có tính tẩy mạnh làm mất đi chất dầu tự nhiên trên da đầu; sử dụng nhiệt và hóa chất khi duỗi, hoặc uốn tóc; tóc tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, không khí khô, gió...
Dành 5 tiếng mỗi ngày để… tắm

Dành 5 tiếng mỗi ngày để… tắm

ANTĐ - Tắm 5 tiếng, gội đầu 25 lần và rửa tay 300 lần mỗi ngày là thói quen của cô Julia Abdullah, một phụ nữ Singapore mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).
Chuyện đời của sơn nữ ở "bản cave"

Chuyện đời của sơn nữ ở "bản cave"

ANTĐ - Nhiều cô gái mới lớn trong thôn coi những chị đi trước như "thần tượng" và sẵn sàng lên đường ra thành phố làm ''gái'' khi có lời rủ rê.