Gói “cứu trợ” 100 triệu bảng cho M.U

ANTĐ - Người hâm mộ của M.U vừa chào đón một thông tin rất vui sau khi gia đình chủ sở hữu người Mỹ, Glazer hứa hẹn đầu tư 100 triệu bảng để HLV David Moyes mua sắm.

M.U sẽ có thêm nhiều hợp đồng như Mata để hồi sinh

Các quan chức của Man United dường như không còn kiên nhẫn trước màn trình diễn nghèo nàn của đội bóng chủ sân Old Trafford ở mùa giải năm nay. Gần đây nhất, Quỷ đỏ vừa hòa 0-0 trên sân của Arsenal, một kết quả không tệ nhưng chưa đủ để đáp lại sự kỳ vọng. Nhà ĐKVĐ Premier League vẫn giậm chân ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và ngày càng bị tốp 4 nới rộng khoảng cách. Với 11 điểm ít hơn vị trí thứ 4 mà Liverpool đang tạm giữ, ngay cả tấm vé dự Champions League mùa giải tới cũng là mục tiêu xa xỉ của đội bóng giàu truyền thống nhất đảo quốc sương mù. 

Phát biểu trong cuộc họp hồi giữa tuần, phó Chủ tịch Ed Woodward giải thích các nhà đầu tư đang tỏ ra rất lo lắng về vị trí hiện tại, bất chấp thu nhập kỷ lục từ 3 tháng gần đây. Theo quan chức này, Quỷ đỏ lên kế hoạch chi tiêu trong mùa hè năm nay để trở lại tốp đầu bảng xếp hạng Premier League. Mô tả cho tham vọng của Quỷ đỏ, Woodward ví von “thị trường chuyển nhượng mùa hè 2014 sẽ là thời điểm chứng kiến hoạt động chưa từng có trong tiền lệ của Man United những năm gần đây”.

Theo tính toán, người kế nhiệm Sir Alex Ferguson, David Moyes sẽ phải mua ít nhất 4 cầu thủ mới sau những gì được gọi là “thảm họa” trong mùa giải đầu tiên của chiến lược gia người Scotland trong sứ mệnh duy trì thành công tại Old Trafford. Để đáp ứng mong muốn của Moyes, gia đình Glazer dự kiến chuẩn bị 100 triệu bảng. Đây là con số khá lớn nhưng không còn sự lựa chọn nào khác là phải chi tiêu mạnh tay. Kể từ lúc giành quyền kiểm soát Man United vào năm 2005, gia đình nhà Glazer mới chi tổng số 382,9 triệu bảng, bằng một nửa so với số tiền 696 triệu bảng dành để trả nợ.