Giữa tháng 1-2022, sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ đi/đến sân bay Cam Ranh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ GTVT cho biết, dự kiến các chuyến bay quốc tế thường lệ đi/đến tỉnh Khánh Hòa sẽ được triển khai vào giữa tháng 1/2022.

Liên quan đến kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa về việc hỗ trợ địa phương trong việc mở thêm đường bay đến thị trường các nước sau khi đã kiểm soát được dịch bệnh nhằm tạo điều kiện để phát triển du lịch tại địa phương, Bộ GTVT cho hay, Bộ này đồng ý và ủng hộ kiến nghị này.

Theo đó, ngày 7/12/2021, Bộ GTVT đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách vào Việt Nam, trong đó đề xuất sớm tổ chức các chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam đi/đến các thị trường có hệ số an toàn cao.

Tại Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 10/12/2021 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã đồng ý Kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ nêu trên, thời gian bắt đầu thí điểm từ ngày 1/1/2022. Đồng thời, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai việc khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ.

Sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa

Sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa

Hiện nay, Bộ GTVT đã và đang khẩn trương phối hợp cùng các Bộ, ngành và địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

“Theo Kế hoạch nêu trên, các chuyến bay quốc tế thường lệ đi/đến tỉnh Khánh Hòa sẽ được dự kiến triển khai vào khoảng giữa tháng 1/2022”- Bộ GTVT thông tin.

Cũng theo Bộ GTVT, thực hiện nghiêm ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ như đã nêu trên, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, hãng hàng không tiếp tục phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh Khánh Hòa để theo dõi tình hình thị trường hàng không đi/đến Khánh Hòa, nghiên cứu xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế, nội địa đến CHKQT Cam Ranh để vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.