Giữa Biển Đông đang có rủi ro thiên tai cấp 3

ANTĐ - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khí lạnh tác động mạnh gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển và đất liền. 

Trên biển, đêm 16 và ngày 17-12, vịnh Bắc bộ, ven biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Riêng vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông do ảnh hưởng kết hợp hoàn lưu cơn bão số 5 nên có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.