Giữ vững an ninh trật tự địa bàn trọng điểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an quận Ba Đình, Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT năm 2021

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT năm 2021

Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã làm kinh tế chậm phục hồi, thiên tai, dịch bệnh gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Xác định được những khó khăn, thử thách này, ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an quận đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với nhiều đợt thi đua, nhằm tiếp tục xây dựng văn hóa ứng xử và hình tượng người chiến sỹ Công an quận Ba Đình vì nhân dân phục vụ.

Công an quận đã xây dựng 37 kế hoạch, 15 phương án triển khai bảo vệ an toàn các mục tiêu và sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XII, XIII; các kỳ họp Quốc hội khóa XIV, XV; hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thường xuyên bố trí lực lượng trinh sát tuần tra mật phục 24/24h bảo vệ các tượng đài, phòng chống khủng bố, chống biểu tình gây rối, tụ tập đông người khiếu kiện, biểu tình trái pháp luật.

Trong năm 2021, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, lấy kết quả phòng ngừa, kiềm chế, làm giảm sự gia tăng của tội phạm và điều tra khám phá là việc làm thiết thực, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua. Công an các quận đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; các kế hoạch, chuyên đề về phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và TNXH.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng biểu dương kết quả đạt được của CAQ Ba Đình đã nỗ lực, phấn đấu, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.

Ông Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư Quận ủy Ba Đình trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

Ông Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư Quận ủy Ba Đình trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

Đồng chí Phó Giám đốc CATP chỉ đạo: “Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Các yếu tố phức tạp về tình hình ANTT còn tiềm ẩn; an ninh “phi truyền thống” là những thách thức mới trong công tác đảm bảo ANTT.

Tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng sau dịch Covid-19; ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi, nguy hiểm hơn, trật tự, an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị ngày càng chịu sức ép của quá trình đô thị hóa nhanh, gia tăng dân số, phương tiện tham gia giao thông cao, bất cập trong quản lý đô thị; nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn phức tạp… Do đó đòi hỏi CBCS phải đồng sức, đồng lòng, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”- Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Với những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an Thủ đô, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội địa bàn quận, đơn vị đã được Công an thành phố, cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân ghi nhận, biểu dương; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, Công an quận Ba Đình vinh dự đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” trong phong trào thi đua năm 2021.