Bình Dương

Giết người vì chuyện để xe trước nhà người khác

ANTĐ - Lúc đi làm về mệt, thấy xe để ngay trước cửa ra vào nhà mình, bực bội nên một người hàng xóm đã chửi bới và bị chủ xe này đâm chết ngay tại chỗ.

Ngày 26/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM chấp nhận sửa một phần bản án sơ thẩm theo đơn kháng cáo phía gia đình bị hại tuyên tăng hình phạt từ 15 năm tù lên 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Tư (SN 1983, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội “giết người”. 

Bị cáo Nguyễn Văn Tư bị tăng hình phạt 2 năm tù



Theo cáo trạng truy tố, khoảng 13h, ngày 30/4/2013, Nguyễn Văn Tư điều khiển xe gắn máy đến phòng trọ của vợ chồng anh Lâm Thành Đô (ở phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) và ngủ lại đây.  Đến sáng hôm sau, Tư đẩy xe để trước phòng trọ của Chau Sang (kế bên phòng trọ anh Đô).

Sau đó, Tư vào phòng uống rượu cùng vợ chồng anh Đô và nhóm bạn. Đến khoảng 18h cùng ngày, Sang về phòng trọ của mình nhìn thấy xe dựng trước cửa phòng nên Sang chửi bới và yêu chủ xe mau đẩy chiếc xe đi nơi khác.

Sau đó, Đô ra đẩy xe của Tư lên phía trước nhường chỗ cho Sang để xe của Sang. Sang vẫn tiếp tục chửi thì Tư bước ra và nói với Sang, “có chiếc xe không mà làm gì ghê vậy”. Nghe vậy, Sang chỉ vào mặt Tư thì bị Tư đánh vào mặt, hai bên xảy ra ẩu đả.

Tư với tay lấy con dao đang treo trên xe của Tư đâm liên tiếp nhiều nhát vào người làm Sang chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Tư cầm dao bỏ trốn và ném dao dọc đường phi tang. Ngày 2/5/2013, Nguyễn Văn Tư đã bị bắt tạm giam.

Trước đó ngày 6/3/2014, bị cáo Nguyễn Văn Tư bị TAND tỉnh Bình Dương xử phạt 15 năm tù về tội danh trên. Ngoài ra, Tư cũng đã từng có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và bị TAND TX Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) xử phạt 24 tháng tù.

Lần phạm tội này, bị cáo tái phạm nguy hiểm gây ra cái chết cho một người. Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định tăng hình phạt đối với bị cáo.