Giết người, quăng xác xuống ruộng cướp ô tô

ANTĐ - Sau khi ra tay sát hại chị Trần Thị Lệ, Đặng Xuân Lợi đã đẩy nạn nhân xuống ruộng và cướp xe bỏ trốn. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ trốn chạy, đối tượng Lợi đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.
Giết người, quăng xác xuống ruộng cướp ô tô  ảnh 1
Đối tượng Đặng Xuân Lợi tại cơ quan công an

Hồi 6h30 ngày 1-3, người dân phát hiện 1 xác phụ nữ, chết tại ruộng lúa, cánh đồng Cừ Cột, thuộc xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Qua xác minh, xác định nạn nhân là Trần Thị Lệ (SN 1977, trú quán tại xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang). CAH Bình Giang phối hợp cùng phòng Phòng Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hải Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.
Bước đầu xác định đối tượng giết chị Lệ là Đặng Xuân Lợi (SN 1965 quê thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; hiện trú tại khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang). 

Khám nghiệm vật chứng vụ án

Tại cơ quan điều tra, Lợi khai nhận đã dùng kéo đâm nạn nhân chết, sau đó đẩy nạn nhân xuống ruộng lúa và cướp đi 1 xe ô tô (loại xe 4 chỗ ngồi), BKS 29A-142.39. 
Cơ quan Công an đã thu hồi tang vật, bắt đối tượng Lợi để điều tra về tội giết người cướp tài sản