Giết chồng vì thường xuyên bị đánh đập

ANTĐ - Sáng 17-7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Bài (SN 1960) trú tại xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An về tội “Giết người”. 

Giây phút đoàn tụ ngắn ngủi của bị cáo bên người thân

Nạn nhân chính là người chồng, ông Đặng Công Toàn (SN 1961). Theo bản cáo trạng, năm 1984, ông Toàn kết hôn với Bài và hai vợ chồng có 5 người con. Từ năm 2002, ông Toàn bỗng sinh rượu chè và mỗi lần say rượu đều về đánh đập vợ và con. Tối 21-1-2014, ông Toàn về nhà trong tình trạng say rượu lôi vợ ra chửi, bắt vợ sáng 30, sáng mùng 1 tết vẫn phải đi làm nếu không ông sẽ chém chết. Nghe chồng chửi, Bài nói chồng im lặng mà ngủ đi rồi bỏ ra ngoài. Thấy vậy, ông Toàn vùng dậy đuổi đánh và bắt vợ con xuống gian nhà dùng để nhốt gà ngủ. 

Sáng hôm sau, Bài dậy sớm rang cơm cho con ăn đi học thì bị ông Toàn xông vào đánh. Biết tính chồng, Bài bỏ đi. Đến khoảng 6h40, bà trở về để chuẩn bị đi làm. Khi Bài bước vào nhà, ông Toàn người nồng nặc mùi rượu xông vào tiếp tục đánh.  Trong lúc hai vợ chồng giằng co nhau, Bài vớ được con dao dưới gầm giường và chém vào đầu chồng khiến ông Toàn gục tại chỗ. Hốt hoảng thấy chồng nằm giữa vũng máu, Bài chạy ra kêu hàng xóm đưa chồng đi cấp cứu nhưng ông Toàn đã tử vong. Chiều cùng ngày, Bài đã đến cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú.

Theo biên bản giám định pháp y, ông Toàn tử vong là vì choáng mất máu do đa chấn thương. Tại phiên tòa, Bài thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội, theo lời bị cáo thì cũng chỉ vì người chồng quá nát rượu, lại thường xuyên đánh đập vợ con. Khi bị chồng đánh, Bài đã không kiềm chế được bản thân mà gây nên chuyện đau lòng. Cũng tại phiên tòa, 5 người con của bị cáo đã xin tòa giảm nhẹ tội cho mẹ. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bài 4 năm tù giam.