Loài kiến là giải pháp cho sự… nóng lên toàn cầu?

Loài kiến là giải pháp cho sự… nóng lên toàn cầu?

ANTĐ -Các nhà khoa học đã chứng minh, khí thải nhà kính, đặc biệt là khí cac-bon-nic hiện đang là vấn đề môi trường lớn nhất của Trái đất. Nhưng họ không thể ngờ rằng giải pháp cho vấn đề toàn cầu này lại chẳng ở đâu xa mà ở ngay cạnh chúng ta mỗi ngày. Đó chính là loài kiến. 
Nhìn xuyên lòng đất, dò tìm mạch nước

Nhìn xuyên lòng đất, dò tìm mạch nước

ANTĐ - J. Raoul Derosiers, một thương nhân người Canada, được lịch sử ghi nhận với khả năng nhìn xuyên thấu mặt đất bằng chính đôi mắt của mình, mà không dùng bất cứ một phụ kiện hỗ trợ nào. Với hơn 600 vụ tìm kiếm, ông không bao giờ tìm sai một mạch nước nào. Ông chỉ cần đi đi lại lại và dừng đúng chỗ mình thấy xương sườn đau. Ông được gọi là “người tìm mạch nước”. Tuy nhiên, đến nay chưa ai đưa ra được lời giải thích về khả năng đặc biệt này của Derosiers.
Người dám uống nước dòng sông “chết”

Người dám uống nước dòng sông “chết”

ANTĐ - Ai dám uống nước sông Tô Lịch - dòng sông vốn nổi tiếng là dòng sông “chết” từ nhiều năm nay bởi mức độ ô nhiễm luôn ở mức báo động? Người đó là PGS-TS Trần Hồng Côn (hiện đang là giảng viên khoa Hóa, Đại học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội).