“Chế” giấy tờ giả, bán ô tô của người khác

“Chế” giấy tờ giả, bán ô tô của người khác

ANTĐ - Tại phiên tòa hôm qua (18-9), Phạm Thị Mai Khanh (SN 1964, trú ở tổ 14, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) khai nhận, ngày 10-9-2012, đối tượng rủ một người bạn đến gặp anh Hoàng Văn Hà (trú ở quận Hoàng Mai) để thuê chiếc xe ô tô hiệu Innova làm phương tiện đi lại với giá 20 triệu đồng/tháng. Khi nhận tài sản, Khanh còn được chủ phương tiện giao cho đăng ký xe cùng các giấy tờ kèm theo (bản sao) để thuận tiện trong quá trình sử dụng. 
Công an quận Hoàng Mai bắt đối tượng làm giấy tờ giả

Công an quận Hoàng Mai bắt đối tượng làm giấy tờ giả

ANTĐ - Trong quá trình triển khai triệt xóa các tụ điểm đánh bạc trá hình trên địa bàn phường Thịnh Liệt, Đội điều tra tổng hợp – CAQ Hoàng Mai đã bắt giữ một đối tượng chuyên làm các loại giấy tờ giả cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Mua xe trôi nổi, cảnh giác với giấy tờ giả

Mua xe trôi nổi, cảnh giác với giấy tờ giả

ANTĐ - Thủ đoạn làm giả giấy tờ xe máy có 3 dạng: đối tượng sử dụng “phôi” thật rồi dùng hóa chất tẩy xóa, từ đó điền nội dung mới, hoặc  sử dụng 1 mặt của đăng ký thật, mặt sau là đăng ký giả. Thậm chí, đối tượng áp dụng kỹ thuật đồ họa kết hợp sử dụng thiết bị in ấn công nghệ cao để làm giả hoàn toàn đăng ký xe mới...

“Trả ơn” người cho vay bằng xe Lexus

“Trả ơn” người cho vay bằng xe Lexus

ANTĐ - CATP Hải Phòng vừa khám phá một đường dây liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để chiếm đoạt tài sản. 
Mánh khóe của nữ đại gia có 41 ngôi nhà

Mánh khóe của nữ đại gia có 41 ngôi nhà

ANTĐ - Cung Ái Ái, 49 tuổi, cựu Chủ tịch Ngân hàng thương mại nông thôn Thần Mộc ở Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc, sở hữu 41 ngôi nhà ở Bắc Kinh, trong đó 10 ngôi nhà được mua bất hợp pháp bằng chứng minh thư giả.
Đi lừa, gõ cửa đúng nhà nữ cảnh sát

Đi lừa, gõ cửa đúng nhà nữ cảnh sát

ANTĐ -  Bịa ra một câu chuyện thương tâm, nói rằng mình là đại diện cho một hội từ thiện, đi quyên góp tiền và đồ vật cho em trai một người bạn bị bại liệt, một cậu thanh niên đi khắp nơi xin tiền, anh ta lợi dụng lòng tốt mọi người, nhằm vào những người già dễ bị cảm động. Sự việc chỉ dừng lại khi anh ta gõ cửa nhà một nữ cảnh sát.
Sử dụng giấy tờ giả để chào bán máy vật lý trị liệu

Sử dụng giấy tờ giả để chào bán máy vật lý trị liệu

ANTĐ - Lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - CAQ Đống Đa nhận được thông tin về sự xuất hiện của một số đối tượng lạ, sử dụng giấy tờ giả để nhờ Ban Quản lý di tích đền Văn Hương, phường Hàng Bột cho mượn địa điểm tổ chức hội thảo giới thiệu tính năng, tác dụng của máy vật lý trị liệu. 
Phá đường dây sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn

Phá đường dây sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn

ANTĐ - Sau thời gian dài lập chuyên án trinh sát, truy xét, trung tuần tháng 12- 2012, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả liên tỉnh, với số lượng lên đến cả nghìn giấy phép lái xe mô tô, giấy khám sức khỏe và chứng chỉ các loại.

Trộm xe máy đục lại số rồi bán với giấy tờ giả

Trộm xe máy đục lại số rồi bán với giấy tờ giả

ANTĐ - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công an phường Sông Hiến, TP Cao Bằng vừa bắt giữ Phạm Văn Trung, SN 1994, trú tại tổ 2, phường Đề Thám và Vũ Trung Quý, SN 1992, trú tại tổ 29, phường Sông Hiến, về hành vi trộm cắp. 
Bắt giữ đối tượng chuyên làm bằng đại học giả

Bắt giữ đối tượng chuyên làm bằng đại học giả

ANTĐ - Ngày 25-10, Công an quận Hai Bà Trưng điều tra khám phá ổ nhóm làm giấy tờ giả, bắt Phạm Hoàng Minh (SN 1979, ở tổ 30, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tạm trú ngõ 63 Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội).
Dùng giấy tờ giả cầm cố xe gian

Dùng giấy tờ giả cầm cố xe gian

ANTĐ - CAQ Hoàng Mai, Hà Nội vừa bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian. Đó là Nguyễn Quang Huy (SN 1990-ảnh) trú tại Tựu Liệt, Quốc Bảo, huyện Thanh Trì và Trần Năm Châu (SN 1979) trú tại đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.  
Làm giả giấy tờ xe rồi thế chấp chiếm đoạt tài sản

Làm giả giấy tờ xe rồi thế chấp chiếm đoạt tài sản

ANTĐ - Để trốn việc làm thủ tục tái xuất khi sử dụng ô tô mang biển Lào tại VN, Vũ Đức Nam (SN 1978) đã làm giấy tờ giả cho chiếc xe, sau đó lại lợi dụng bộ giấy tờ giả này mang đi thế chấp, nhằm chiếm đoạt tài sản.