Con được khen - bố mẹ chưa thỏa mãn

Con được khen - bố mẹ chưa thỏa mãn

ANTĐ - Khác với các năm trước, năm nay nhận tờ giấy khen của con, nhiều bậc phụ huynh có phần lúng túng, không biết giải thích với con thế nào trước các lời phê như học sinh tiêu biểu, học sinh toàn diện, hoàn thành tốt các môn học... 
Tiêu Ngọc Linh được ví như siêu mẫu Tyra Banks

Tiêu Ngọc Linh được ví như siêu mẫu Tyra Banks

ANTĐ - Ngay ở vòng phỏng vấn, Tiêu Ngọc Linh đã chinh phục ban giám khảo bằng khả năng nói tiếng Anh lưu loát cùng lối đối đáp thông minh. Ngay cả giám khảo người Úc Adam Williams cũng phải nhận xét rằng cô có những tố chất và tham vọng như Tyra Banks.
Năm học mới bậc Tiểu học: Bỏ giấy khen học sinh Giỏi, học sinh Tiên tiến

Năm học mới bậc Tiểu học: Bỏ giấy khen học sinh Giỏi, học sinh Tiên tiến

ANTĐ - Năm học mới, một thay đổi khá ngỡ ngàng với phụ huynh, học sinh, kể cả với giáo viên chính là việc bỏ danh hiệu học sinh giỏi, tiên tiến cho cả năm học. Học sinh sẽ chỉ có điểm kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm. Giáo viên sẽ phải chuyển từ đánh giá bằng điểm số sang nhận xét. 
Bộ Công an: Tuyên dương các thủ khoa

Bộ Công an: Tuyên dương các thủ khoa

ANTĐ - Sáng 10-10, tại Hà Nội, Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi lễ tuyên dương các thủ khoa trong tuyển sinh đại học và học viên tốt nghiệp tiêu biểu của các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) năm 2013.
CATP Hà Nội: Bế giảng lớp Đào tạo CSND khóa 8

CATP Hà Nội: Bế giảng lớp Đào tạo CSND khóa 8

ANTĐ - Chiều qua 19-9, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội (Trung tâm HL&BDNV), Học viện CSND Bộ Công an phối hợp với CATP Hà Nội tổ chức lễ bế giảng lớp Đào tạo đại học CSND khóa 8, hệ vừa học vừa làm niên khóa 2008 - 2013 do Học viện CSND mở liên kết tại Trung tâm cho CBCS đang công tác tại các đơn vị thuộc CATP Hà Nội. 
Hai chữ “tình nguyện” đang bị lợi dụng, bóp méo

Hai chữ “tình nguyện” đang bị lợi dụng, bóp méo

ANTĐ - Nhiều năm qua hoạt động tình nguyện của các bạn trẻ đã có đóng góp không nhỏ cho cộng đồng và xã hội. Tuy vậy, tâm sự của một “tình nguyện viên” năng động, nhiệt tình ở một trường trung học về sự vụ lợi trong hoạt động tình nguyện những ngày qua đã khiến dư luận xôn xao.
Đến thăm nhà thủ khoa “kép” xứ Thanh

Đến thăm nhà thủ khoa “kép” xứ Thanh

ANTĐ - Xóm nghèo tổ 4 Hoàng Thịnh- Hoằng Hóa- Thanh Hóa vốn yên tĩnh hiền hòa bỗng như chộn rộn tất bật hẳn lên khi nghe tin xóm mình có thủ khoa của hai trường Đại học danh tiếng. Thủ khoa đó là Lê Xuân Hoàng - Thủ khoa ĐH Thủy Lợi (28,5 điểm) và Thủ khoa trường ĐH Y Hà Nội (29,5 điểm).  Một học sinh thi hai trường với hai khối thi khác nhau nhưng kết quả đều đỗ cao nhất khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Và cũng vì sự ngưỡng mộ ấy, chúng tôi đã tìm đến nhà thủ khoa “kép” xứ Thanh.
Nữ “anh hùng” 10 tuổi

Nữ “anh hùng” 10 tuổi

ANTĐ - Mấy hôm nay thông tin em Nguyễn Thị Hiền (10 tuổi) học sinh lớp 4B, trường Tiểu học xã Nam Tân (huyện Nam Đàn - Nghệ An) dũng cảm lao mình xuống dòng sông Lam cứu sống em nhỏ 4 tuổi đang gây xôn xao dư luận khiến nhiều người cảm phục. 
Cô giáo tật nguyền lập thư viện trên đỉnh núi

Cô giáo tật nguyền lập thư viện trên đỉnh núi

ANTĐ -  Đỉnh núi Truông Thọ nằm ngay sát bên quốc lộ 48B ở xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu, Nghệ An) sẽ bình thường như bao ngọn núi đồi khác nếu như mấy chục năm qua không hiện hữu hình ảnh của một cô giáo tật nguyền lặng lẽ - cô đơn ra sức thành lập thư viện trong ngôi nhà nhỏ của mình để trẻ em tới học tập.
Không giỏi mới lạ!

Không giỏi mới lạ!

(ANTĐ) - - Cứ bảo trẻ con bây giờ khổ vì phải học nhiều, không có nghỉ hè, không có chỗ vui chơi nhưng tôi thấy “bọn chúng” rất sướng - Ký Phường thắc mắc rất... trẻ con.