Từ 18/2 sẽ sử dụng giấy khai sinh, đăng ký kết hôn điện tử

Từ 18/2 sẽ sử dụng giấy khai sinh, đăng ký kết hôn điện tử

ANTD.VN - Từ ngày 18/2, công dân khi đi làm các thủ tục hành chính không cần mang theo giấy khai sinh, đăng ký kết hôn bản giấy mà dùng dữ liệu điện tử, có mã QR Code. Đây là nội dung thông tư 01/2022, do Bộ Tư pháp ban hành, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 87/2020 về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
Giấy khai sinh có thể cấp lại tại nơi thường trú mới

Giấy khai sinh có thể cấp lại tại nơi thường trú mới

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Tôi bị mất Giấy khai sinh và hiện không còn bản sao nào. Gia đình tôi cũng đã chuyển vào Nam sinh sống từ lâu nên tôi muốn xin cấp lại giấy khai sinh ở nơi ở mới được không? Huỳnh Thị Bé (Long An)
Rơi giấy tờ

Rơi giấy tờ

ANTĐ - Khoảng 17h ngày 25 tháng 7 năm 2016, trên đường từ số 9 Ngõ Mai Hương hướng Bạch Mai đến 88 Võ Thi Sáu, Thanh Nhàn, Hà Nội, do sơ suất tôi có đánh rơi một túi tài liệu.
Hỏi về việc cấp lại sổ hộ khẩu và giấy khai sinh

Hỏi về việc cấp lại sổ hộ khẩu và giấy khai sinh

ANTĐ - Tôi hiện 19 tuổi và đang ở cùng mẹ nuôi tại Tây Ninh, từ nhỏ tôi đã không có giấy khai sinh và tên trong sổ hộ khẩu, chỉ có giấy chứng sinh. Tuy nhiên cơ quan Công an yêu cầu phải có sổ hộ khẩu mới làm được giấy Chứng minh nhân dân. Trong trường hợp của tôi, xin hỏi làm thế nào để được cấp Chứng minh nhân dân?
Phối hợp thực chế một cửa liên thông các thủ tục hành chính

Phối hợp thực chế một cửa liên thông các thủ tục hành chính

ANTĐ - Ngày 24-6, UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp với Công an và Bảo hiểm xã hội quận đã ký quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp, bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và cấp lại bản chính giấy khai sinh.
Quy định chưa rõ, làm khó người trong cuộc

Quy định chưa rõ, làm khó người trong cuộc

ANTĐ - Cho trẻ em làm con nuôi được xem là một giải pháp bảo vệ trẻ em, đem lại cho trẻ bất hạnh một mái ấm gia đình. Thời gian qua, mặc dù Luật Nuôi con nuôi đã góp phần hoàn thiện các quy định bảo vệ quyền trẻ em, song những rắc rối liên quan đến vấn đề này cho thấy nhiều quy định của pháp luật còn chưa rõ ràng…

Đến nhà dân làm thủ tục cấp CMND

Đến nhà dân làm thủ tục cấp CMND

ANTĐ - Bằng những việc làm thiết thực hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày đêm CBCS lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Thủ đô lập công dâng Bác”, CBCS ở Đội CMND (cơ sở 2) Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã nhận được nhiều khen ngợi về sự tận tụy phục vụ nhân dân...

Chỉ vì ham “tình cho không” của thiếu nữ 13 tuổi

Chỉ vì ham “tình cho không” của thiếu nữ 13 tuổi

ANTĐ - Thiếu nữ tuổi 13 mời bạn trai về nhà trong khi cha mẹ đều đi vắng, sau đó còn chủ động kêu bạn trai vào phòng riêng của mình để “tâm sự”. Trong cơn say “men tình”, đôi tình nhân này nghĩ mình đang ở nhà trọ chứ không phải là đang ở nhà riêng nên vẫn mải miết nằm ôm nhau để đến nỗi bị mẹ cô bé bắt "tại trận".
Nhận con nuôi rất phức tạp

Nhận con nuôi rất phức tạp

ANTĐ - Việc cho và nhận nuôi con nuôi thể hiện tính nhân đạo, đảm bảo cho người con nuôi được chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình. Song, tình trạng nuôi con nuôi thực tế (chưa đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền) đã và đang diễn ra khá phổ biến, gây khó khăn cho các bên khi mâu thuẫn phát sinh.

Bé gái 10 tháng tuổi bị chính cha ruột bắt cóc

Bé gái 10 tháng tuổi bị chính cha ruột bắt cóc

ANTĐ - Ngày 16-9, CAH Đức Linh (Bình Thuận) cho biết đang khẩn trương truy tìm bé gái 10 tháng tuổi, con của chị Nguyễn Thị Sinh Thủy (ngụ tại Đức Hạnh, Đức Linh) bị mất tích từ ngày 23-8.
“Nữ quái” chuyên lừa đảo… nhà chùa

“Nữ quái” chuyên lừa đảo… nhà chùa

ANTĐ - Từ trò mạo danh hội viên Hội Người mù đi bán tăm, Thanh đã “nâng cấp” thủ đoạn lừa đảo chuyên nhắm vào các vị sư trụ trì nhiều chùa ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, qua đó chiếm đoạt được hàng trăm triệu đồng.

Chứng minh thư mới có tên bố mẹ: Thuận lợi hơn cho người dân

Chứng minh thư mới có tên bố mẹ: Thuận lợi hơn cho người dân

ANTĐ - Thông tư số 27/2012/TT-BCA ngày 16-5-2012 về mẫu CMND của Bộ Công an được ban hành căn cứ trên Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 3-2-1999 của Chính phủ về CMND và Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19-11-2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về CMND,  trong đó có quy định mẫu CMND mới ngoài các thông tin về cá nhân của người được cấp phải ghi thêm tên cha, mẹ của công dân đó lên mặt sau của tấm CMND. Quy định mới này đã có rất nhiều ý kiến trái chiều.