Sẽ kiểm soát chặt vàng trang sức

Sẽ kiểm soát chặt vàng trang sức

ANTĐ - Sau khi đưa vàng miếng vào khuôn khổ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ ban hành quy định mới siết chặt hoạt động kinh doanh vàng trang sức, các cửa hàng muốn tiếp tục hoạt động phải đăng ký lại.
Nấu rượu để bán phải đi đăng ký

Nấu rượu để bán phải đi đăng ký

ANTĐ - Đệ tử thần Lưu Linh nước ta vừa choáng váng trước hai vụ bắt giữ rượu giả và rượu có chất ma túy trên địa bàn Hà Nội. 10h ngày 26-12 khi đội Quản lý thị trường số 12 phối hợp với đội 6 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an TP Hà Nội kiểm tra cơ sở sản xuất Thiên Long (xóm Hoa Thám, xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội. Đoàn kiểm tra đã tịch thu 5.000 chai rượu các loại (gồm rượu vang đào, rượu nếp mới, rượu vang nổ, rượu chanh, rượu Champagne Thiên Long) và 1.000 chai nước các loại 

Cấm hát nhép, nói nhép

Cấm hát nhép, nói nhép

ANTĐ - Năm mới, xin có lời chúc ông sức khỏe mới, nhiều niềm vui, nhiều chuyện tích cực, ít chuyện tiêu cực, đau đầu, nẫu ruột.
Nhóm Mua hoạt động trở lại: Quyền lợi khách hàng ra sao?

Nhóm Mua hoạt động trở lại: Quyền lợi khách hàng ra sao?

ANTĐ - Sau 2 lần tạm ngừng hoạt động vào giữa tháng 11 và tháng 12, ngày 24-12, Công ty TNHH Nhóm Mua đã ra thông báo hoạt động trở lại và cam kết giải quyết ổn thỏa quyền lợi của người tiêu dùng và đối tác trong thời gian sớm nhất.

Hai “ổ” kích dục trên 100 mét phố

Hai “ổ” kích dục trên 100 mét phố

ANTĐ - Bất ngờ kiểm tra 2 quán gội đầu, tẩm quất thư giãn địa chỉ tại 249B, 413 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội), CSHS bắt quả tang 3 nhân viên nữ đang kích dục cho khách. 
Gội đầu tẩm quất có kích dục

Gội đầu tẩm quất có kích dục

ANTĐ - Ngày 22-12, CAQ Tây Hồ kiểm tra 2 cơ sở gội đầu tẩm quất: Vụ thứ nhất, tại cơ sở ở nhà số 413 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, phát hiện 4 nhân viên nữ đang có hành vi tẩm quất kích dục cho 4 khách nam giới. 
Bị phạt vì nhập khẩu hàng hóa không có nhãn phụ bằng tiếng Việt

Bị phạt vì nhập khẩu hàng hóa không có nhãn phụ bằng tiếng Việt

ANTĐ - UBND tỉnh Bình Định vừa ra Quyết định số 2290/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính 25,75 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hữu Thành (số 5 đường số 7, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) vì hành vi vi phạm nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.
Hệ lụy từ hoạt động cầm đồ: Cần hạn chế cấp phép tiến tới dẹp bỏ

Hệ lụy từ hoạt động cầm đồ: Cần hạn chế cấp phép tiến tới dẹp bỏ

ANTĐ - Loại hình kinh doanh dịch vụ cầm đồ đang phát triển ồ ạt trên địa bàn Hà Nội, kèm theo đó là những hệ lụy gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự (ANTT). Sau loạt bài trên ANTĐ, nhiều ý kiến cho rằng, cần chấn chỉnh công tác quản lý, cấp phép hoạt động kinh doanh cầm đồ và cũng không ít nhà quản lý đồng tình với quan điểm nên dẹp bỏ, nếu thấy loại hình kinh doanh dịch vụ này không thực sự cần thiết cho xã hội.

Bộ GTVT đề xuất đồng nhất màu sơn taxi

Bộ GTVT đề xuất đồng nhất màu sơn taxi

ANTĐ - Bộ GTVT vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định 91/2009/NĐ-CP sửa đổi, trong đó nhấn mạnh tới việc quy định màu sơn xe taxi đồng nhất trên cả nước. 
Phù hiệu Thanh tra sử dụng chưa đúng

Phù hiệu Thanh tra sử dụng chưa đúng

ANTĐ - Ông Nguyễn Xuân Hào, Chánh Thanh tra Bộ GTVT vừa yêu cầu Sở GTVT Hà Nội không tổ chức cấp phù hiệu xe taxi cho các phương tiện của các doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. 
Nhà hàng karaoke và vũ trường sẽ tăng vọt

Nhà hàng karaoke và vũ trường sẽ tăng vọt

ANTĐ - Chiều nay 12-7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua 2 quy hoạch về lĩnh vực văn hóa và du lịch. Theo dự thảo Quy hoạch Văn hóa đến năm 2020 định hướng 2030, trong giai đoạn 2011 - 2015, thành phố sẽ thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh 1.441 nhà hàng karaoke và 59 vũ trường.
Không lắp “hộp đen”, không cấp giấy phép

Không lắp “hộp đen”, không cấp giấy phép

ANTĐ - Thời điểm lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GPS - hộp đen) theo Nghị định 91/2009/NĐ-CP đã cận kề. Dù theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, chỉ có 15% số doanh nghiệp lắp đặt sử dụng có hiệu quả. Nhiều người đã “đoán già đoán non”, thời điểm lắp đặt sẽ lại được lùi cùng thời gian xử phạt. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã trao đổi với báo chí.  

Mua bán vàng miếng được “tự do” thêm 6 tháng

Mua bán vàng miếng được “tự do” thêm 6 tháng

ANTĐ - Ngày 25-5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 16/2012/TT- NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3-4-2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. 
Tham nhũng đục rỗng châu Phi

Tham nhũng đục rỗng châu Phi

ANTĐ - Tham nhũng được ví như một căn bệnh ung thư quái ác chưa có thuốc chữa tại châu Phi, châu lục nghèo đói và chậm phát triển nhất thế giới hiện nay.

Thanh tra Bộ VH-TT&DL làm việc với VFF, VPF và AVG: Cơ hội cuối cùng

Thanh tra Bộ VH-TT&DL làm việc với VFF, VPF và AVG: Cơ hội cuối cùng

ANTĐ - Việc tiếp xúc và “ba mặt một lời” giữa VFF, VPF và đoàn thanh tra Bộ được coi như cơ hội chót để các bên đưa ra thông tin nhằm bảo vệ cho quan điểm của mình, trước khi đoàn thanh tra công bố chính thức kết luận về vấn đề bản quyền truyền hình vào cuối tuần này.
 “Tín hiệu” đáng mừng

“Tín hiệu” đáng mừng

ANTĐ - Cuối tuần vừa qua, Sở GTVT và CATP Hà Nội đã ra quyết định thu hồi giấy phép trông giữ xe ở 262 tuyến phố. Người dân đồng tình với quyết định trên và cho rằng đáng ra, cơ quan chức năng phải thực hiện việc này sớm hơn.
Cứu hộ giao thông tư nhân: Cứ đợi đấy!

Cứu hộ giao thông tư nhân: Cứ đợi đấy!

ANTĐ - Mùng 2 Tết, khi đang đi chúc tết ở quê, chiếc xe ô tô của anh Nguyễn Văn Hùng (ở khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông) bị tụt bánh xuống ruộng tại địa bàn tỉnh Hưng Yên. Loay hoay mãi mà chiếc xe không nhúc nhích, anh Hùng gọi cứu hộ. Song đến hơn một ngày sau xe cứu hộ mới đến.
Chấn chỉnh sai phạm tại điểm trông giữ xe

Chấn chỉnh sai phạm tại điểm trông giữ xe

ANTĐ - Trước tình trạng gia tăng các điểm trông giữ xe vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, thu quá tiền so với quy định, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đã triển khai Kế hoạch số 1040 nhằm chấn chỉnh những sai phạm này.
Nhức mắt vì biển hiệu

Nhức mắt vì biển hiệu

ANTĐ - Trước tình trạng lộn xộn về kích cỡ của biển hiệu cửa hàng, nhập nhằng giữa biển hiệu và biển quảng cáo, tên gọi gây sốc, chất lượng, giá cả không liên quan gì đến những lời giới thiệu “đường mật” chăng đầy trên các phố… mới đây Sở VH-TT&DL Hà Nội đã lên kế hoạch, sẽ đưa các hoạt động này vào khuôn khổ, dự kiến triển khai vào đầu năm 2012.