Giấu xác cha trong nhà gần 3 tháng để "ăn" tiền trợ cấp

ANTD.VN - Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ một người đàn ông 54 tuổi bị nghi ngờ đã giấu thi thể của cha trong nhà gần 3 tháng để hưởng tiền trợ cấp.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, cha của Yoshimasa là ông Shigeo (84 tuổi) đã tử vong tại nhà do bị bệnh vào hồi cuối tháng 5-2016. Yoshimasa sống cùng với cha nhưng không báo cáo về cái chết của cha với nhà chức trách địa phương.

Thi thể của ông Shigeo được con gái phát hiện hôm 7-8-2016, khi cô này tới nhà tìm vì thấy lo lắng do không liên lạc được với cha. Cảnh sát cho biết, thi thể ông Shigeo khi đó đang trong tình trạng phân hủy, trơ xương.

Yoshimasa sau đó đã mất tích nhưng bị bắt hôm 20-8 khi ông ta quay về nhà để thay quần áo. Yoshimasa khai rằng ông ta ngủ ở một công viên gần nhà.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Yoshimasa nói rằng ông ta không khai báo cái chết của cha vì không đủ tiền làm đám tang. Tuy nhiên, cảnh sát tin rằng, Yoshimasa làm vậy để hưởng tiền trợ cấp của cha.