Giấu ma túy vào ruột máy khoan công nghiệp đi tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 1-8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với các đơn vị triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Bình Dương về Thanh Hóa tiêu thụ.
Nhóm đối tượng cùng số tang vật bị bắt giữ

Nhóm đối tượng cùng số tang vật bị bắt giữ

Trước đó, ngày 31-7, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Lê Quang Tuấn Anh (SN 1991, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn); Nguyễn Đăng Phương (SN 1989); Nguyễn Bá Chung (SN 1990) đều ở xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn; Nguyễn Đăng Hưng (SN 1984, ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Phạm Tiến Ruyện (SN 1984, ở phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Đây là các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy lớn.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 142 viên ma túy tổng hợp; 15 gói ma túy đá có trọng lượng gần 50g cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Cầm đầu đường dây này là Phạm Tiến Ruyện, kẻ có 4 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Ruyện từ Thái Bình vào Bình Dương sống lang thang, liên tục di chuyển chỗ ở để thực hiện hành vi mua bán ma túy.

Ruyện móc nối với Nguyễn Đăng Hưng là một đối tượng nghiện ma túy quê ở xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Đăng Phương để hình thành một đường dây bán ma túy trái phép.

Các đối tượng giấu ma túy vào ruột những chiếc máy khoan công nghiệp, sau đó gửi xe ôtô về Thanh Hóa cho Phương mang đi bán lẻ tại các nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke trên địa bàn huyện Đông Sơn và Triệu Sơn.