Giật mình nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy tuổi ‘trăng tròn”, có cả nữ giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phần lớn trong ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy bị CATP Hải Phòng bắt giữ, đều ở độ tuổi 15.

Đội Cảnh sát Hình sự & Lực lượng HP22 Công an quận Kiến An (Hải Phòng) vừa phối hợp triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bắt 10 đối tượng liên quan.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Theo điều tra, ngày 15-3, Công an quận Kiến An tiếp nhận đơn trình báo của các anh Vũ Đức Mạnh và Nguyễn Đắc Toản, ở trọ tại phường Ngọc Sơn, Kiến An, về việc: Khoảng 7h cùng ngày, khi ngủ dậy hai anh phát hiện 2 chiếc xe máy hiệu Wave anpha, bị kẻ gian trộm cắp.

Tiến hành điều tra, đến ngày 22-3, đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với lực lượng HP22 Công an quận Kiến An đã làm rõ ổ nhóm Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, lên đến 10 đối tượng.

Gồm: Vũ Đình Trưởng, Dương Văn Hoàng, Lê Minh Hoà, Phạm Gia Bảo (đều sinh năm 2008, trú ở quận Dương Kinh); Nguyễn Quang Toàn (sinh năm 2007, trú ở quận Dương Kinh); Nguyễn Sỹ Thị Hoa (sinh năm 2008) và Nguyễn Sỹ Tấn (sinh năm 2001) đều ở quận Kiến An; Nguyễn Văn Hoà và Nguyễn Văn Linh (đều sinh năm 2008, cùng trú ở quận Đồ Sơn).

CQĐT thu giữ tang vật thu giữ gồm 6 xe mô tô các loại. Trong đó, có 2 chiếc xe máy tang vật vụ trộm hôm 15-3 ở phường Ngọc Sơn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên đã khai nhận ngoài vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Kiến An nêu trên, ổ nhóm này còn thực hiện từ 6 đến 8 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các quận, huyện khác như Dương Kinh, Đồ Sơn, Thuỷ Nguyên…

Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đang hợp với Công an các đơn vị, địa phương tập trung điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.