Giao tranh dữ dội bùng phát ở Aleppo khiến nhiều thường dân thiệt mạng

ANTD.VN - Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) vừa cho hay, có ít nhất 51 thường dân Syria đã thiệt mạng khi cuộc giao tranh tại thành phố Aleppo bất ngờ bùng lên dữ dội.

Giao tranh ác liệt tại Aleppo, dân thường là đối tượng chịu nhiều tổn thất

Trong bối cảnh phe chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đang giành nhiều ưu thế trong cuộc chiến ở Aleppo, vào hôm 13-8, nhiều vụ pháo kích và không kích đã nổ ra tại đây.

Tuy nhiên, dân thường lại là đối tượng chịu nhiều thương vong, trong đó có 4 trẻ em và 6 phụ nữ thiệt mạng.

Theo thống kê của SOHR, có 15 người thiệt mạng do bị quân chính phủ Syria không kích vào những khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân ở phía đông Aleppo. 27 người khác mất mạng vì bị quân đội Damascus pháo kích vào khu ngoại ô phía tây Aleppo.

Trong khi đó, phiến quân đối lập cũng đáp trả bằng việc nã súng cối vào những khu vực do quân chính phủ kiểm soát ở phía tây thành phố, làm 9 người thiệt mạng.

Trong thời gian gần đây, tình hình chiến sự ở Aleppo đã trở nên nóng bỏng hơn nhiều, do 2 phe ý thức được rằng giành ưu thế trong cuộc chiến này sẽ giúp họ có được phần thắng trong vòng đàm phán hòa bình sắp tới ở Geneva (Thụy Sỹ).