Thu phí ra vào nội đô giờ cao điểm: Khó thực hiện

Thu phí ra vào nội đô giờ cao điểm: Khó thực hiện

ANTĐ - Đề án thu phí phương tiện cơ giới ra vào nội đô giờ cao điểm dù đang được Sở GTVT Hà Nội nghiên cứu, nhưng, Sở này cũng khá dè dặt, bởi, nếu thực hiện thu phí thủ công thì dễ gây tắc nghẽn giao thông. Song, nếu đầu tư các trạm thu phí hiện đại thì lại ngốn kinh phí lớn.
“Đổi giờ không phải phép thần”

“Đổi giờ không phải phép thần”

(ANTĐ) - Thành phố luôn lắng nghe các ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị và thận trọng trong xây dựng cũng như triển khai phương án đổi giờ. Tinh thần này đã được Báo ANTĐ liên tục chuyển tải tới bạn đọc trong 6 ngày đầu triển khai đổi giờ học, giờ làm nhằm giảm ùn tắc giao thông.
Hà Nội lập đề án thu phí lưu hành phương tiện

Hà Nội lập đề án thu phí lưu hành phương tiện

ANTĐ - Hôm nay, 6-2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã giao Sở GT-VT chủ trì xây dựng đề án thu phí lưu hành phương tiện giao thông trong khu vực nội thành. Sở GT-VT phải làm việc với Sở Tài chính, CATP Hà Nội để thống nhất hoàn chỉnh đề án. Từ đó, đề xuất, báo cáo UBND TP theo quy định trong tháng 2-2012.
Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời hàng ngàn câu hỏi “nóng“ của người dân

Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời hàng ngàn câu hỏi “nóng“ của người dân

ANTĐ - Cuộc đối thoại tập trung vào các vấn đề lớn như tiến độ và chất lượng của các công trình giao thông; giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông, đặc biệt là ở 2 thành phố lớn là Hà Nội, Hồ Chí Minh; việc đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; phí lưu hành phương tiện giao thông...
Đề xuất thu phí lưu hành phương tiện: Không khả thi!

Đề xuất thu phí lưu hành phương tiện: Không khả thi!

ANTĐ - Đề xuất thu phí lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ và phí ra vào nội đô giờ cao điểm của Bộ GTVT đã khiến dư luận “sốc” bởi mức phí phải đóng hàng năm rất cao. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc thu phí phương tiện như vậy không làm giảm ùn tắc mà chỉ thêm gánh nặng cho người dân.
Nhiều giải pháp “nóng”  gỡ ùn tắc giao thông

Nhiều giải pháp “nóng” gỡ ùn tắc giao thông

ANTĐ - Xin cơ chế đặc thù xây cầu vượt hạng nhẹ tại các ngã tư, nghiên cứu ngay việc hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, xây dựng bãi đỗ xe cao tầng ngay trong nội thành... Đó là hàng loạt giải pháp nóng đang được Hà Nội khẩn trương triển khai để giảm ùn tắc giao thông trong khu vực trung tâm.
Ùn tắc tại Hà Nội  chủ yếu do xung đột dòng xe

Ùn tắc tại Hà Nội chủ yếu do xung đột dòng xe

ANTĐ -Sáng nay 1-12, ông Doãn Minh Tâm, Viện trưởng KH&CN GTVT đã báo cáo tổng kết đợt công tác thí điểm tại hiện trường Đề án chống ùn tắc giao thông trên đường Láng. Ông Tâm đưa ra nhận định, đường Hà Nội chưa quá tải phương tiện. Nguyên nhân chính gây ùn tắc là xung đột dòng xe, các phương tiện tự do đi qua nút giao thiếu kiểm soát và hướng dẫn giao thông. Ngoài ra còn do cầu hẹp, xe buýt quay đầu ngay tại nút giao.
Hà Nội sẽ kiên trì thực hiện phân làn

Hà Nội sẽ kiên trì thực hiện phân làn

ANTĐ - Hôm nay, 14-10, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã có cuộc làm việc với các ngành chức năng để kiểm điểm lại việc phân làn phương tiện trên 5 tuyến phố trong gần 1 tháng qua. Các ý kiến đều thống nhất tiếp tục điều chỉnh phương án phân làn hiện có, đồng thời chuẩn bị mở rộng phân làn thêm 8 tuyến phố mới.
Lo giữ ghế thì tôi chẳng dám làm

Lo giữ ghế thì tôi chẳng dám làm

ANTĐ - Gần 21g, đi làm về đến nhà, thấy phóng viên đợi ở cửa, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng thân mật chia sẻ về những “hành động nóng” gần đây.
Cán bộ ngành GTVT đi xe buýt 1 ngày trong tuần

Cán bộ ngành GTVT đi xe buýt 1 ngày trong tuần

(ANTĐ) - Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đối với các đơn vị trong ngành GTVT, nhất là các đơn vị tại Hà Nội và TP.HCM. Theo đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các cán bộ trong ngành mỗi tuần một ngày đi xe buýt đi làm để giảm ùn tắc.
Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận thêm chức mới

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận thêm chức mới

ANTĐ - Hôm nay (6-10), trong quyết định kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã giao Bộ trưởng GT-VT Đinh La Thăng làm Phó Trưởng ban Thường trực.
Hà Nội huy động những giải pháp tổng thể

Hà Nội huy động những giải pháp tổng thể

ANTĐ - Chủ đề của Tháng An toàn giao thông năm nay là “Phòng chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông”. Thủ đô Hà Nội đã có một loạt khởi động với nhiều giải pháp tổng thể nhằm chặn đứng thương vong về tai nạn giao thông.
Bất cập từ một đề án

Bất cập từ một đề án

ANTĐ - Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt đến năm 2020 vừa được phê duyệt với kinh phí khoảng 12.000 tỷ đồng. Dù mọi tính toán trong đề án đều được đánh giá là khả thi, nhưng không ít người sử dụng xe buýt vẫn nửa tin nửa ngờ.