ANTĐ - Có lẽ người ta chỉ quen với việc Giáo sư Ngô Bảo Châu giảng giải về toán học chứ ít ai biết ông cũng là một người viết văn rất hay, cho đến một lần hiếm hoi ông có dịp chia sẻ về lĩnh vực tưởng chừng như không mấy liên quan đến toán học này.
ANTĐ - Giáo sư Vật lý nổi tiếng George Gate muốn tìm một phụ tá khi nghiên cứu lĩnh vực truyền điện tín nên ông đăng tin tuyển dụng trên báo. Ngày phỏng vấn rất đông người tới, toàn là những người am hiểu về lĩnh vực này. Họ đều ăn vận rất sang trọng, trong lúc ngồi chờ được gọi, họ tán gẫu và cố gắng thể hiện kiến thức của mình. Chỉ có một chàng trai trẻ ngồi yên lặng chú tâm quan sát phòng làm việc của George Gate. Anh đã theo dõi sát sao những công trình nghiên cứu trước đó của vị giáo sư này và rất muốn được làm việc cùng với ông.
ANTĐ - Ngày 15-4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Quốc tế về “Chuyển đổi mô hình giáo dục trong thế kỷ 21”, do hệ thống giáo dục Vinschool tổ chức đã mang đến góc nhìn đa dạng về các xu hướng trong đổi mới giáo dục.
ANTĐ - Năm 2013, ngành dinh dưỡng tại Việt Nam đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Đại học Y Hà Nội mở khóa đào tạo cử nhân Dinh dưỡng đầu tiên tại Việt Nam.
ANTĐ - Nửa đêm một ngày mùa hè năm 2011, Giáo sư Diederik Stapel vội đến nhà đồng nghiệp vì một cuộc gọi khẩn. “Họ nghi ngờ cậu gian lận trong nghiên cứu. Tôi hỏi có phải cậu đã làm giả dữ liệu?”. “Không, thật nực cười, tất nhiên không”, Giáo sư Diederik Stapel trả lời người bạn lâu năm, đồng thời là cấp trên của ông tại Đại học Tilburg, Hà Lan.
ANTĐ - GS Ngô Bảo Châu đã chính thức nhận lời làm cố vấn cho chương trình “Chinh phục” dành cho học sinh THCS trên sóng VTV6 với mục đích chọn ra những học sinh thông minh nhất Việt Nam.
ANTĐ -Ngày 26/11/2013, đại học RMIT Việt Nam trang trọng tổ chức lễ tốt nghiệp tại Nhà hát lớn Hà Nội. Tới dự có Ông Hugh Borrowman là Đại sứ Úc tại Việt Nam.
ANTĐ - Ngày 18-11, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cùng Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã trao tặng chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho các tân Giáo sư và PGS năm 2013.
ANTĐ - Ngay cả với một nước phát triển như Thụy Điển, sách giáo khoa cũng đã từng bị đánh giá là nặng tính hàn lâm, khó tiếp thu với học sinh, đơn điệu, thiếu hấp dẫn, các giá trị của cuộc sống được đề cập một cách mờ nhạt. Kinh nghiệm đổi mới của các nước tiên tiến về chương trình và sách giáo khoa đang là bài học của các nhà quản lý giáo dục trong nước.
ANTĐ - Đây là tiết lộ của hiệu trưởng một trường ĐH có tiếng ở Hà Nội. Ví dụ được ông đưa ra là tình trạng mở ồ ạt các trường đại học trong khi đội ngũ giảng viên thiếu nghiêm trọng và được “phù phép” để qua mắt cơ quan quản lý.
ANTĐ - “Có những nhà giáo đã xấp xỉ 80 tuổi, sức khỏe yếu giờ nhận được trợ cấp thâm niên trên dưới 20 triệu đồng thì quả là niềm vui không nhỏ” - ông Nguyễn Ngọc Liên, Hội viên Hội cựu giáo chức huyện Kim Sơn, Ninh Bình chia sẻ trước thời điểm quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo chính thức có hiệu lực.
ANTĐ - Học sinh có thể học và tiếp thu nhanh khi tự học theo nhóm hơn là học trong lớp với giáo viên? Những bài kiểm tra và biện pháp kỷ luật chỉ làm cho học sinh gia tăng sự đối phó? Những câu hỏi này đã được Giáo sư Sugata Mitra (Đại học Newcastle) giải đáp trong dự án về ý tưởng giáo dục mới của ông - dự án đã giành được giải thưởng TED 2013 về ý tưởng công nghệ, trị giá 1 triệu USD.
ANTĐ - Để minh họa cho bài giảng nghiên cứu về đạo đức và lối sống con người, giáo sư đặt lên bàn 4 loại vật liệu khác nhau: bùn, miếng bọt biển, cục đá và đường. Trong khi các sinh viên đang ngạc nhiên chăm chú theo dõi thì giáo sư mang tiếp ra 4 bát nước và lần lượt cho mỗi vật liệu vào một bát nước, ông đề nghị các sinh viên hãy quan sát các vật liệu khi chúng phản ứng với nước.
ANTĐ - Từ một bức thư ngỏ tâm huyết của một vị giáo sư - nhà giáo gửi các bậc làm cha mẹ nhân ngày khai giảng năm học mới, đã trở thành diễn đàn “Dạy gì cho trẻ?” sôi động.