ANTĐ - Sáng 27-2, Học viện Chính trị CAND đã tổ chức lễ báo công tại khu di tích lịch K9 - Đá Chông, huyện Ba Vì, Hà Nội. Phát biểu tại lễ báo công, Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đã báo công với Bác những kết quả đạt được trong 2 năm qua của thầy và trò nhà trường.
ANTĐ - 179 giáo sư đại học ở Hàn Quốc đã bị phát hiện đạo văn bằng hình thức xuất bản sách của các tác giả khác sau khi đã thay bìa theo tên của mình, các công tố viên Hàn Quốc ngày 14-12 cho biết.
ANTĐ - “Tôi mừng vì bước đầu Bộ GD-ĐT đã thống nhất được những vấn đề cơ bản về vị trí, phương thức cải cách môn Lịch sử. Tôi chờ đợi Bộ sẽ triển khai như thế nào...”, GS.NGND Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam bày tỏ sau buổi tọa đàm về môn Lịch sử trong tổng thể chương trình giáo dục phổ thông giữa Bộ GD-ĐT và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam ngày 7-12 .
ANTĐ - Ngày 8-12, trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ, nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, Bộ GD-ĐT và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã có bước tiến lớn trong việc thiết kế môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
ANTĐ - Khép lại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, trong đó yêu cầu “tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình, sách giáo khoa mới”. Dư luận xã hội và người dân vui mừng trước quyết định hợp lòng dân, phản ánh đúng nhận thức của cả xã hội trước một môn học hết sức quan trọng về giáo dục truyền thống dân tộc và lòng yêu nước cho muôn đời con cháu mai sau.
ANTĐ - Người nước ngoài quả là không có ý tứ, tế nhị như người Việt mình. Một vị giáo sư Singapore nhận xét, thực trạng các trường đại học Việt Nam hiện nay là: sinh viên của thế kỷ 21, thầy giáo của thế kỷ 20, còn cơ sở vật chất thì ở thế kỷ 19.
ANTĐ - Trước sự so sánh về các bản dịch bài thơ “Sông núi nước Nam” trong sách giáo khoa, ý kiến từ Tổng chủ biên sách Ngữ văn lớp 7, nhà giáo và nhà sử học cho thấy những góc nhìn khác nhau.
ANTĐ - Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam, GS Trần Hồng Quân vừa có buổi làm việc với Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, trong đó, nội dung được đề xuất là cần tổ chức hội thảo để sớm tái cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân và tự chủ đại học.
ANTĐ - Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, GS Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 đối với 522 nhà giáo.
ANTĐ - Câu chuyện về dạy sử, học sử từ đâu đã trở thành “nỗi niềm” của cả xã hội, chứ không còn là chuyện riêng của ngành giáo dục hoặc là nỗi tâm tư của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử tóc bạc phơ chầm chậm bước vào tuổi “xưa nay hiếm”.
ANTĐ - Nhấn mạnh sự khác nhau về đặc điểm và cách thức quản lý giữa hệ thống giáo dục đại học trong và ngoài nước, PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng việc giao cho các trường tự phong hàm GS, PGS cần chọn thời điểm thích hợp, chưa nên thực hiện ngay lúc này.
ANTĐ - Sáng 21-9, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã có cuộc họp khẩn với đại diện Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước và các Vụ, Cục liên quan của Bộ trước vấn đề tự phong GS, PGS trong trường đại học. Thực tế cho thấy nhu cầu này là có thực, nhưng nhiều nhà quản lý cho rằng chưa đủ căn cứ pháp lý để thực hiện.
ANTĐ - Mấy hôm nay theo dõi những tranh cãi quanh việc một trường Đại học tự cho mình quyền phong chức danh Giáo sư cho giáo viên, thấy cũng có nhiều chuyện thú vị. Tôi tưởng việc này lâu nay thuộc về Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước chứ?
ANTĐ -Dù chỉ có giải khuyến khích ở bảng khó nhất (bảng C), nhưng ở hai bảng còn
lại A (10 đến 13 tuổi) và B (14 đến 17 tuổi), Việt Nam lại giành được thứ hạng
cao nhất. Điều này cho thấy những tín hiệu đáng mừng của piano Việt Nam tại cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội lần thứ III.
ANTĐ - Thomas là một sinh viên nổi tiếng thông minh và học giỏi, xuất sắc nhất môn vật lý. Cả lớp không bất ngờ khi Thomas được chọn đi thi giải vật lý trẻ toàn bang, nhưng lại ngạc nhiên khi Victor cũng được chọn đi thi bởi cậu chỉ đứng thứ 5 ở trường.
ANTĐ - GS Ngô Bảo Châu cho rằng để truyền tình yêu Toán cho học sinh, trước tiên người giáo viên phải có tình yêu Toán học và đưa cho trẻ những bài toán khó.
ANTĐ - Kỷ niệm 10 năm ngày GS Trần Quốc Vượng rời xa “cõi tạm”, hôm nay (17-8-), Khoa Lịch sử- trường ĐH KHXH&NV cùng đông đảo các thế hệ học trò yêu mến ông tổ chức buổi hội thảo về ông có tên gọi “Còn là tinh anh”. Mấy chục năm gắn bó, lăn lộn, dồn hết tâm sức, tình yêu và trí tuệ cho công việc, ông đã để lại cho đời những di sản là những công trình nghiên cứu tâm huyết. Chính ông cũng là người “truyền lửa” theo cách rất riêng để nhiều thế hệ học trò yêu sử học và tiếp bước ông thực hiện những công trình nghiên cứu còn dang dở…
ANTĐ - Giáo sư kết thúc buổi thảo luận môn tâm lý học, ông khuyến khích các sinh viên đặt câu hỏi để hiểu thêm về các vấn đề trong buổi thảo luận. Một sinh viên đặt câu hỏi: “Giáo sư có thể giải thích rõ hơn về sự ảnh hưởng của tâm lý tới hành vi của con người như thế nào không ạ?”. Giáo sư gật đầu, ông mời nhóm sinh viên sau giờ nghỉ trưa tới Nhà thực nghiệm sinh học của trường.
ANTĐ - Hầu như trên các báo lớn đều đồng loạt đưa lên trang nhất những
dòng tít: “Mòn mỏi xem điểm thi”, “Nhọc nhằn tra điểm thi”, “Vất vả xem điểm
thi”…