Giáo sư, Phó Giáo sư ngày càng trẻ hóa

ANTĐ - Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, GS Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 đối với 522 nhà giáo. 

Theo ông Phạm Vũ Luận, độ tuổi trung bình của các GS, PGS trẻ hơn, số lượng bài báo quốc tế của các nhà giáo cũng nhiều hơn, trình độ ngoại ngữ tốt hơn. Theo danh sách được công bố, GS trẻ nhất thuộc về nhà giáo Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1972, ngành Vật lý, trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

PGS trẻ tuổi nhất đợt này là nhà giáo Hồ Khắc Hiếu, sinh năm 1984, ngành Vật lý, trường ĐH dân lập Duy Tân. Đặc biệt, Việt Nam đã có nữ GS Toán học thứ hai, sau người đầu tiên là GS Hoàng Xuân Sính. Được biết, 62% trong tổng số 522 tân GS, PGS mới được công nhận có độ tuổi từ 50 trở xuống.