Giáo hoàng Leo kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới chấm dứt chiến tranh, từ bỏ chinh phục

ANTD.VN - Trong thông điệp dịp lễ Phục sinh (ngày 5-4), Giáo hoàng Leo đã kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu chấm dứt các cuộc xung đột đang diễn ra trên khắp thế giới và từ bỏ mọi âm mưu về quyền lực, chinh phục hay thống trị.

Trong thông điệp đặc biệt gửi đến hàng ngàn người tập trung tại Quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng Leo cảm thán rằng mọi người "đang dần quen với bạo lực, cam chịu nó và trở nên thờ ơ".

000-a6td2m2.jpg
Giáo hoàng Leo

"Những ai đang cầm vũ khí hãy hạ vũ khí xuống!" - Vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên kêu gọi. "Những ai có quyền lực gây ra chiến tranh hãy chọn hòa bình!".

Đức Giáo hoàng Leo không đề cập đến bất kỳ cuộc xung đột cụ thể nào trong thông điệp, được gọi là lời chúc phúc "Urbi et Orbi" (gửi đến thành phố và thế giới). Thông điệp này ngắn gọn và trực tiếp một cách bất thường.

Đức Giáo hoàng nói rằng, trong câu chuyện về Lễ Phục sinh, khi Kinh Thánh kể rằng Chúa Jesus sống lại từ cõi chết ba ngày sau khi không chống cự lại việc bị đóng đinh trên giá thập tự, cho thấy rằng Chúa Jesus "hoàn toàn không dùng bạo lực".

Đức Giáo hoàng Leo kêu gọi: "Trong ngày lễ này, chúng ta hãy từ bỏ mọi khát vọng xung đột, thống trị và quyền lực, và cầu xin Chúa ban bình an cho một thế giới đang bị tàn phá bởi chiến tranh".

Đức Giáo hoàng Leo, người nổi tiếng với việc lựa chọn từ ngữ cẩn trọng, trong những tuần gần đây đã mạnh mẽ lên án các cuộc xung đột bạo lực trên thế giới và tăng cường chỉ trích cuộc chiến tranh Iran.

Trong bài giảng cho buổi canh thức Phục sinh tối 4-4, ông kêu gọi mọi người hãy đừng "tê liệt" trước quy mô của các cuộc xung đột đang diễn ra trên khắp thế giới mà hãy nỗ lực vì hòa bình.

Trước đó, Giáo hoàng đã đưa ra lời kêu gọi trực tiếp hiếm hoi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, thúc giục ông tìm ra "lối thoát" để chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Trong bài phát biểu từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter xuống quảng trường bên dưới, Giáo hoàng Leo đã gửi lời chúc mừng Phục sinh ngắn gọn bằng 10 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Latinh, tiếng Arập và tiếng Trung Quốc.

Đức Giáo hoàng cũng thông báo rằng ông sẽ trở lại Vương cung thánh đường vào ngày 11-4 để chủ trì buổi cầu nguyện cho hòa bình.

Theo Reuters

Tin cùng chuyên mục