TP.HCM:

Giành lại vỉa hè cho người đi bộ: Quận 10 xử lý 40 tuyến đường

ANTD.VN - Lãnh đạo UBND quận 10 cùng đoàn liên ngành đã xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên 40 tuyến đường vào sáng 13/3. Nhiều trường hợp người dân đã tự giác tháo dỡ, dọn dẹp.

Sáng 13/3, bà Nguyễn Thị Thu Nga – Phó Chủ tịch UBND quận 10 trực tiếp xuống đường chỉ huy lực lượng trật tự đô thị, CSGT, CSTT… xử lý vi phạm vỉa hè, lòng đường trả lại lối đi cho người đi bộ trên 40 tuyến đường. Cũng theo lãnh đạo quận 10, trước khi xử lý các trường hợp vi phạm, phải xem xét kỹ luật để không gây bức xúc cho người dân.

Lãnh đạo UBND quận 10 trực tiếp chỉ huy xử lý các trường hợp vi phạm

Đoàn liên ngành kiểm tra tại giao lộ Lý Thái Tổ - 3 Tháng 2 (đoạn gần bệnh viện Nhi Đồng 1) thì nhiều người dân đã tự động tháo dỡ các bảng hiệu, mái che gắn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong cũng vắng bóng hẳn. Trên đường Sư Vạn Hạnh, 3 Tháng 2, Lê Hồng Phong… đoàn kiểm tra yêu cầu tháo dỡ nhiều trường hợp buôn bán treo đồ đạc, bảng hiệu, mái che... tràn ra vỉa hè.

Nhiều bảng hiệu, mái che... lấn chiếm vỉa hè bị lãnh đạo quận 10 yêu cầu tháo dỡ

Trước đó, quận 10 cũng đã cho tiến hành tháo dỡ 3 nhà vệ sinh công cộng và một trụ sở khu phố nằm chăn phần vỉa hè người đi bộ.

Cũng trong sáng nay, ông Lê Quốc Tuấn – Phó chủ tịch UBND quận 5 cùng lực lượng xử lý các trường hợp vi phạm vỉa hè các tuyến đường Trần Phú, An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ… Lực lượng quận 5 cũng đập bỏ, thu giữ nhiều tường ngăn, chậu cảnh, biển hiệu… chiếm vỉa hè.

Nhiều ô tô đậu lấn chiến vỉa hè, lòng đường trên địa bàn quận 3 bị xử lý

Trên địa bàn quận 3, lực lượng chức năng đã kiểm tra trên nhiều tuyến đường, xử lý nhiều trường hợp vi phạm vỉa hè. Tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Tần, nhiều ô tô đậu trước một khách sạn chiếm vỉa hè cũng bị lập biên bản, xử lý.