Giành lại vỉa hè cho người đi bộ: Hà Nội sẽ triển khai bền bỉ, có lộ trình, từng bước để thành công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trả lời phóng viên, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã nói về giải pháp đảm bảo sinh kế cho người bán trà đá hè phố, quyết lấy lại vỉa hè phong quang cho người đi bộ.
Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trả lời tại buổi họp báo

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trả lời tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội của UBND TP Hà Nội chiều 9-3, các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm đến việc Hà Nội đang triển khai lập lại trật tự đô thị, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.

Tuy nhiên, dư luận và một số người dân Thủ đô cho rằng “chiến dịch” này chưa được hiệu quả như mong muốn. Phóng viên đặt câu hỏi với thành phố về các khó khăn trong triển khai và giải pháp nào để giải quyết triệt để các tồn tại, thực sự trả lại vỉa hè cho người đi bộ?

Trả lời vấn đề này, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, ngày 15-2, BCĐ 197 TP đã đã ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý vi phạm TTĐT, ATGT; từng bước giành lại vỉa hè phong quang cho người đi bộ.

CATP Hà Nội đã chủ động tham mưu, giải pháp, chia lộ trình cụ thể để giành lại vỉa hè. Giai đoạn đầu tập trung điều tra cơ bản, tuyên truyền.

Tiếp đó là xử lý nghiêm các vi phạm. “Quan trọng nhất là làm sao duy trì được trật tự đô thị. Tránh tình trạng “bắt cóc, bỏ đĩa”. CATP cũng đã tham mưu cho BCĐ 197 TP giải pháp cụ thể”, Phó Giám đốc CATP nói.

Đại tá Dương Đức Hải nói thêm, giai đoạn đầu, lực lượng chức năng sẽ duy trì thường xuyên, liên tục việc tuyên truyền để hình thành ý thức và để người dân quen với khái niệm: “Vỉa hè không phải là nơi kinh doanh buôn bán”; “Không gian công cộng để phục vụ người đi bộ, không phải nơi trông giữ trái phép phương tiện”.

“Chúng tôi sẽ kiên trì, bền bỉ, đi đến đâu tuyên truyền đến đấy”, Phó Giám đốc CATP khẳng định.

Sau khi cương quyết xử lý các vi phạm, CATP sẽ tham mưu để thành phố quy hoạch lại; chợ cóc phải vào chợ chính; điều chỉnh quy hoạch các điểm đỗ.

Phó Giám đốc CATP phân tích thêm, việc lập lại trật tự đô thị sẽ ảnh hưởng đến mưu sinh của nhiều người đang bám vỉa hè kiếm sống hằng ngày.

“Chúng tôi đang khảo sát, đánh giá. Nếu chỉ nhìn qua thì sẽ thấy con số rất lớn. Tuy nhiên, số lượng thực tế không nhiều. Với các cửa hàng kinh doanh lớn, lực lượng chức năng sẽ cương quyết yêu cầu không lấn chiếm vỉa hè, các cửa hàng tạp vụ mất mỹ quan đô thị phải sắp xếp gọn gàng.

Với các hàng trà đá vỉa hè, từ thực tế từng địa phương, mỗi khu dân cư, tổ dân phố sẽ xem xét bố trí, sẽ đưa các hàng này vào ngõ sao cho gọn gàng; nhất là ở các tuyến phố chính”, Phó Giám đốc CATP nêu rõ.

“Các cơ quan báo chí rất quan tâm đến vấn đề này. Thực tế, một số quận đã vào cuộc, nhưng đúng là một số quận, huyện chưa vào cuộc quyết liệt. Có nơi làm, có nơi còn bỏ trống. Phải tăng cường đôn đốc kiểm tra, chấn chỉnh các đơn vị. UBND TP cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp tới địa bàn ghi hình làm căn cứ đánh giá trách nhiệm”, Đại tá Dương Đức Hải nêu rõ.

Theo Phó Giám đốc CATP, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở ngành tham mưu các giải pháp thực hiện hiệu quả và khả thi.

Trong đợt này, thành phố sẽ ra quân quyết liệt, có chiều sâu; CATP cũng tham mưu các giải pháp cụ thể với phương châm: “rõ người, rõ việc, rõ chức năng, rõ nhiệm vụ và rõ cả người chịu trách nhiệm”; việc triển khai Thực hiện bền bỉ, có lộ trình, từng bước để thực hiện phải thành công.

“Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP có bàn bạc kỹ càng và xác định việc lấy lại vỉa hè phải hết sức quyết liệt, triển triển khai bền bỉ. CATP sẽ tham mưu rất kỹ để có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ngành, rõ trách nhiệm từng cá nhân đơn vị”, Phó Giám đốc CATP nói thêm.

Thông tin thêm về việc này, Chánh văn phòng UBND TP, Người phát ngôn UBND TP Trương Việt Dũng cho biết, lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP đánh giá rất cao vai trò của CATP trong đợt ra quân lần này.

Chủ tịch UBND TP vừa ký văn bản về việc tăng cường kiểm tra việc quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu: Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở ngành phải xây dựng các kế hoạch cụ thể; rà soát các điều kiện để sắp xếp, lập lại trật tự hè phố, kiểm tra xử lý các vi phạm, hoàn thành trước ngày 20-3;

Tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, thường xuyên duy trì trật tự vỉa hè, lòng đường từ 21-3, báo cáo kết quả trước ngày mùng 2 hằng tháng.

CATP chủ trì phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP và thông tin các trường hợp vi phạm tới các quận huyện; thiết lập đường dây nóng, kênh thông tin (như zalo) để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, báo chí về các vi phạm…

Tăng cường nắm tình hình, ngăn chặn kịp thời nạn cờ bạc ở các lễ hội

Liên quan tới phản ánh của một cơ quan báo chí, vừa qua ở các huyện Quốc Oai, Phú Xuyên có thực trạng "sới gà biến tướng ở lễ hội”, Phó Giám đốc CATP Hà Nội Dương Đức Hải thông tin, sau khi nhận được thông tin, CATP đã chủ động vào cuộc xác minh thông tin.

Theo đó, trong lễ hội ở xã Đại Thanh, huyện Quốc Oai, CAX Đại Thanh có phát hiện đông người xem chọi gà ở khu vực lễ hội. CAX đã có mặt, yêu cầu giải tán; yêu cầu Ban tổ chức lễ hội cam kết không để tái diễn việc chọi gà và các hình thức không phù hợp khác.

CAH Quốc Oai, CAX Đại Thanh báo cáo, ban đầu, qua công tác xác minh, thu thập thông tin chưa phát hiện có việc cá độ ăn tiền. CAH Quốc Oai đã yêu cầu CAX Đại Thanh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác nắm tình hình.

Lễ hội ở xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên diễn ra từ 4 đến 6-2. Chính quyền thôn có xin ý kiến xã về việc tổ chức chọi gà. UBND xã đã cương quyết không đồng ý. Nhưng, trong quá trình diễn ra lễ hội, một số đối tượng đã tổ chức hoạt động chọi gà. CAX đã phát hiện một số người tham gia trò chơi này tự phát và giải tán ngay hoạt động này. Qua xác minh, không xác định được có lợi dụng tổ chức chọi gà để cá độ.

CATP đã chấn chỉnh, chỉ đạo công an các huyện, xã tăng cường nắm tình hình, kịp thời xử lý nếu phát hiện vi phạm.