Dừng tuyển sinh thạc sĩ vì thiếu nghiêm trọng giảng viên

Dừng tuyển sinh thạc sĩ vì thiếu nghiêm trọng giảng viên

ANTĐ - Đúng thời điểm Luật Giáo dục Đại học chính thức có hiệu lực ngày 1-1-2013, Bộ GD-ĐT đã “thẳng tay” đình chỉ tuyển sinh hàng loạt chuyên ngành đào tạo thạc sĩ của 41 học viện, trường ĐH trên cả nước. Trong số này có cả những tên tuổi hàng đầu của bậc đào tạo đại học.

Công nhận chức danh 7 Phó Giáo sư tại Học viện CSND

Công nhận chức danh 7 Phó Giáo sư tại Học viện CSND

ANTĐ - Ngày 28-12, Học viện CSND (HVCSND) đã trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư (PGS) ngành khoa học an ninh năm 2012 cho 7 Tiến sĩ. PGS.TS Đỗ Tất Ngọc, Chánh văn phòng Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND đã đến dự.
Nước Anh tự hào với thành phố đặc biệt Cambridge

ĐH Cambridge muốn có sinh viên Việt Nam

ANTĐ - 30.000 bảng Anh, tương đương 1 tỷ đồng sẽ được trao cho sinh viên Việt Nam xuất sắc học tập tại Caius College, thuộc ĐH Cambridge Vương quốc Anh.
Không nên từ bỏ

Không nên từ bỏ

ANTĐ -  Về việc bài kiểm tra của một học sinh trường trung học cơ sở cảm nhận “canh gà Thọ Xương” là món ăn đặc sản của Hà Nội đã bị nhiều bạn đọc phê phán, Anh Kiều Khải (ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội, từng là một giáo viên dạy văn) chia sẻ.
40 triệu USD để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kỹ thuật

40 triệu USD để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kỹ thuật

ANTĐ - Ngày 20-8, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự lễ công bố Chương trình Hợp tác giáo dục đại học ngành kỹ thuật HEEAP mở rộng với mục tiêu đào tạo một lực lượng lao động chất lượng cao tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các ngành công nghiệp công nghệ cao toàn cầu. 
Hệ lụy từ thuê học - học thuê

Hệ lụy từ thuê học - học thuê

ANTĐ - Dù đã ra trường được 2 năm, qua nhiều lần nộp hồ sơ và đi phỏng vấn, nhưng Hồng Vân - cựu sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội vẫn chưa tìm được một công việc ổn định. Để có tiền bám trụ ở Hà Nội, Vân đi… học thuê cho khá nhiều người.
Đại học quốc tế và những lầm tưởng: Giá trị không nằm ở tấm bằng

Đại học quốc tế và những lầm tưởng: Giá trị không nằm ở tấm bằng

ANTĐ - Bên cạnh những điểm tích cực thì tình trạng mỗi trường một kiểu tuyển sinh, tự định ra mức học phí và chương trình giảng dạy, nhiều môn học không phù hợp với sinh viên Việt Nam, thiếu địa điểm đào tạo và trang thiết bị… là những tồn tại không nhỏ của các trường ĐH dán mác “quốc tế”.

Hàng loạt sai phạm bị phát hiện

Hàng loạt sai phạm bị phát hiện

ANTĐ - Trước thời điểm chính thức tuyển sinh ĐH, CĐ 2012, Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, khá nhiều sai phạm của các trường đã được phát hiện và Bộ buộc phải dừng tuyển sinh 2 trường và 5 ngành của 5 trường khác trong năm 2012. Ngoài ra, 7 cơ sở liên kết đào tạo cũng đang trong “tầm ngắm” xử phạt.

Xây dựng đội ngũ CSGT ngày càng hiện đại

Xây dựng đội ngũ CSGT ngày càng hiện đại

ANTĐ - Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lực lượng CSGT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, sáng qua 26-4, Học viện CSND đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo cán bộ CSGT”. Tham dự hội thảo ngoài những cán bộ giảng dạy đầu ngành về CSGT trong lực lượng CAND còn có các giáo sư, tiến sỹ, nhà giáo ưu tú ở nhiều trường đại học danh tiếng trên cả nước. 
Học viện CSND tiến tới trường chuẩn trọng điểm quốc gia

Học viện CSND tiến tới trường chuẩn trọng điểm quốc gia

ANTĐ - Sáng 18-4, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức Hội thảo khoa học 50 năm đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam ( 1962 - 2012). Trọng tâm của hội thảo là xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng CAND. 
Đình chỉ toàn bộ công tác tuyển sinh 3 trường ĐH

Đình chỉ toàn bộ công tác tuyển sinh 3 trường ĐH

ANTĐ - Như lãnh đạo Bộ tuyên bố thì kết quả thanh tra đợt một với 24 trường đại học đầu tiên đã cho thấy lỗ hổng lớn về điều kiện giảng dạy của các trường khi mà nhiều nơi vẫn không thực hiện đúng cam kết về xây dựng trường và đảm bảo đội ngũ giảng viên (GV) cơ hữu.
Học tiếng Anh trong nhà trường: Cả một sự phí phạm

Học tiếng Anh trong nhà trường: Cả một sự phí phạm

ANTĐ - Nhiều câu hỏi được đặt ra đối với hiệu quả dạy và học tiếng Anh trong trường học khi 900 tiết tiếng Anh bậc phổ thông và thêm 200 tiết nữa trên giảng đường ĐH cũng không giúp gì nhiều cho khả năng nghe hiểu, giao tiếp của sinh viên sau khi ra trường.