Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú”

Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú”

ANTĐ - Theo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, một trong những tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”  là đã 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 7 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 1 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 1 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.

Trao giải Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2014

Trao giải Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2014

ANTĐ - Ngày 15-1, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ trao giải Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2014. 121 sinh viên và nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải nhất, nhì, ba đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. 

Không gian nghệ thuật sinh viên Kiến trúc

Không gian nghệ thuật sinh viên Kiến trúc

ANTĐ - Nhằm thúc đẩy giao lưu nghề nghiệp giữa thầy và trò, hướng tới chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và kỷ niệm 45 năm thành lập, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ tổ chức “Không gian nghệ thuật sinh viên kiến trúc Art Hau”. 

Trường Cao đẳng CSND I khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng CSND I khai giảng năm học mới

ANTĐ - Hôm qua 4-11, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2014-2015 và khai giảng khóa 2 đào tạo Cao đẳng CSND (niên khóa 2014-2017), khóa 51 đào tạo Trung cấp CSND (niên khóa 2014-2016). Trung tướng Bùi Quang Bền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, đánh trống khai giảng năm học mới.

Một bài toán không giải nổi

Một bài toán không giải nổi

ANTĐ - Cuộc hội thảo với sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ nhiều trường đại học trong và ngoài nước, các nhà quản lý và chuyên gia đã tập trung “phẫu thuật”, thảo luận thực trạng, từ đó đưa ra ý tưởng, giải pháp khả thi cho nền giáo dục của đất nước. Các giáo sư, học giả thẳng thắn đánh giá, giáo dục đại học Việt Nam đang tụt hậu ngay cả với các nước trong khu vực. Thực tế, tất cả các bước cơ bản trong xây dựng đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu khoa học đều làm ngược lại với thế giới.

Ngày hội hiến máu “Trái tim Ngoại giao”

Ngày hội hiến máu “Trái tim Ngoại giao”

ANTĐ - Ngày 3/4/2014 ngày hội hiến máu “Trái tim Ngoại giao” được tổ chức tại trường Học viện Ngoại giao do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Ngoại giao, Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao, Đội thanh niên vận động hiến máu Học viện Ngoại giao phối hợp với viện Huyết học và truyền máu Trung ương, Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.
Ảnh minh hoạ

Ngày hội thông tin “Open day”

ANTĐ - Từ ngày 5- 6/4/2014 tại British University Vietnam, Hanoi Campus (193 Bà Triệu, Hà Nội) sẽ diễn ra ngày hội mở cho tất cả những ai quan tâm, tìm hiểu môi trường học Đại học Quốc tế theo tiêu chuẩn duy nhất tại Việt Nam và các ngành cấp bằng Anh quốc hiện có tại trường.
Trường đại học đầu tiên xuất khẩu giáo dục

Trường đại học đầu tiên xuất khẩu giáo dục

ANTĐ - Sự kiện được các cơ quan báo chí Myanmar quan tâm đặc biệt trong tháng 3 này là sự hợp tác và phát triển giáo dục đại học với Việt Nam, mở đầu cho giáo dục đại học ngoài công lập của Mayanmar phát triển. 
Phát triển ngành dinh dưỡng tại Việt Nam

Phát triển ngành dinh dưỡng tại Việt Nam

ANTĐ - Năm 2013, ngành dinh dưỡng tại Việt Nam đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Đại học Y Hà Nội mở khóa đào tạo cử nhân Dinh dưỡng đầu tiên tại Việt Nam. 
62 ngành đào tạo đại học được tuyển sinh trở lại

62 ngành đào tạo đại học được tuyển sinh trở lại

ANTĐ - Bộ GD-ĐT cho biết, đã nhận được báo cáo giải trình của gần 30 trường cùng đề nghị được tuyển sinh trở lại khoảng 100 ngành đào tạo sau khi có quyết định dừng tuyển sinh 207 ngành đào tạo vì không bảo đảm các điều kiện về giảng viên. Bộ đã xem xét và quyết định cho 62 ngành được tiếp tục tuyển sinh trong năm 2014.