Giăng lưới tuyến biên giới lùng hung thủ sát hại 4 người ở Lào Cai

ANTD.VN - Công an tỉnh Lào Cai đang khẩn trương phối hợp cùng Bộ đội biên phòng, các đồn, trạm, cửa khẩu dọc biên giới Việt – Trung rà soát, truy bắt hung thủ nhẫn tâm sát hại 4 người tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai.

Cho đến cuối giờ chiều 11-8, những thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở thôn Phìn Ngan chưa được ban chuyên án chia sẻ nhiều. Những phần việc chính được tập trung lúc này là rà soát, truy lùng hung thủ gây án.

Chân dung nghi can của vụ án (ảnh cơ quan chức năng cung cấp)

Đại diện Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, do Phìn Ngan nằm giáp biên, địa hình rừng núi hiểm trở, nên ngoài lực lượng Đồn biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo tăng cường lực lượng phòng chống tội phạm ma túy và các đồn, trạm dọc biên giới Việt – Trung, nỗ lực tham gia, phối hợp cùng Công an tỉnh Lào Cai và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt kẻ sát nhân.

Một trong những trục đường hiểm trở Phìn Ngan

“Trong 24 tiếng đồng hồ qua, chúng tôi đẩy mạnh tuần tra kiểm soát chặt các cửa khẩu và biên giới. Trong trường hợp xác định hung thủ trốn sang Trung Quốc, lực lượng chức năng sẽ trao đổi thông tin, phối hợp với Công an và Biên phòng nước bạn tổ chức truy bắt”, đại diện Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai khẳng định.

Như ANTĐ thông tin, tối 9-8, Công an xã Trịnh Tường nhận tin báo của anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, ở thôn Phìn Ngan), về việc 4 người thân trong gia đình gồm vợ Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi), 2 con gái và cháu ruột anh Nải tên là Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) bị sát hại.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Đáng chú ý khi trở về nhà, định vào khu bếp, anh Nải nhận thấy cánh cửa khóa trái. Trên cửa bếp có cài khẩu súng kíp đã lắp đạn, mà nếu sơ ý, viên đạn sẽ bắn trúng người mở cửa.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc, bước đầu xác định động cơ gây án của hung thủ là giết người, cướp tài sản.

Cơ quan chức năng cũng đã khoanh vùng nghi can gây án là Tẩu Táo Lở (24 tuổi), cùng thôn Phìn Ngan. Theo dại diện chính quyền cơ sở, khoảng năm 2013, Lở vào nhà anh Nải và sàm sỡ vợ chủ nhà. Sau đó, xã đã tổ chức hòa giải. Từ sau thời điểm vụ việc xảy ra, nghi can Lở vắng mặt ở nơi cư trú.