Giăng lưới hốt trọn ổ nhóm đưa người nhập cảnh trái phép để sang nước thứ 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bị tổ công tác của CATP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) và Cục CSGT Bộ Công an vây bắt, đối tượng điều khiển xe ô tô đã tăng tốc, lao thẳng lực lượng chức năng. Song. toàn bộ các đối tượng đã bị khống chế.

Khoảng tháng 7-2022, qua công tác nghiệp vụ, CATP Lào Cai nắm được thông tin về đường dây nghi vấn tổ chức, đưa, dẫn người xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn TP Lào Cai.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Tài liệu thu thập cho thấy, đối tượng tổ chức đưa người từ Lai Châu về TP Lào Cai, sau đó đưa, dẫn sang nước thứ 3. Kế hoạch đấu tranh đã được các lực lượng Công an Lào Cai lập tức xây dựng, triển khai.

Từ đây, hoạt động phạm tội của các đối tượng đã được làm rõ. Trong đường dây này, các đối tượng là người Việt Nam và Trung Quốc sinh sống tại Campuchia đã sử dụng mạng xã hội để lôi kéo người Việt Nam trên các tuyến biên giới tham gia vào đường dây đưa, dẫn người Trung Quốc nhập cảnh vào Lào Cai để đi nước thứ 3 với mức tiền công từ 90 đến 110 triệu đồng/người. Từ Trung Quốc, các đối tượng di chuyển theo đường rừng, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua mốc biên giới Lào Cai, Lai Châu thường vào khoảng thời gian từ 1- 4 h sáng.

Chiếc xe này bị các đối tượng sử dụng, lao thẳng vào lực lượng chức năng

Chiếc xe này bị các đối tượng sử dụng, lao thẳng vào lực lượng chức năng

Khi sang đến biên giới Việt Nam sẽ có xe đón, đưa vào TP Lào Cai, chuyển xe đi các tỉnh miền Nam rồi sang nước thứ 3. Đáng chú ý, đa số các trường hợp nhập cảnh trái phép từng phạm tội tại Trung Quốc, nên nhập cảnh vào Việt Nam để đi Myanmar và Campuchia.

Trên cơ sở dựng được quy luật hoạt động của đường dây này, khoảng 11h ngày 20-8, tổ công tác CATP Lào Cai phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng 8, Cục CSGT Bộ Công an, phát hiện chiếc xe ô tô BKS 24A – 217… lưu thông trên đường. Khi tổ công tác dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng điều khiển phương tiện chống trả quyết liệt, đâm thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ và bỏ chạy.

Với quyết tâm bắt giữ đối tượng đến cùng, lực lượng chức năng triển khai phương án truy đuổi, và đến Km155, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã áp sát xe đối tượng. Đường cùng, đối tượng điều khiển phương tiện đâm xe vào xe ô tô của tổ công tác hòng tiếp tục chạy trốn. Tổ công tác đã khẩn trương huy động sự giúp sức của các phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc áp sát xe đối tượng.

Đến khoảng 11h30', lực lượng chức năng đã khống chế phương tiện, bắt giữ 5 đối tượng gồm 3 đối tượng người Trung Quốc và 2 đối tượng đưa dẫn người Việt Nam. Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận đang di chuyển về Hà Nội, bàn giao số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho một người khác.

Từ thông tin nóng đó, lực lượng chức năng đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ thành công đối tượng đang chờ đón người tại Hà Nội. Mở rộng điều tra, CATP Lào Cai đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Giàng Sử Dín (SN 1993, ở tại Mường Khương) và Hoàng Văn Mạnh (SN 1986, trú tại TP Lào Cai); tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.