Bác sĩ "Kinh Công"!

Bác sĩ "Kinh Công"!

ANTĐ - Nhiều người đã gọi những bác sĩ có thể sẽ được đào tạo tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ bằng cái tên như vậy để thể hiện sự châm biếm. 
Nhân rộng mô hình giáo dục đại học định hướng ứng dụng

Nhân rộng mô hình giáo dục đại học định hướng ứng dụng

ANTĐ - 50 chương trình đào tạo đại học theo định hướng nghề nghiệp được triển khai với gần 5.000 sinh viên đã tốt nghiệp, đáp ứng được nhu cầu của thị trường về lao động chất lượng cao. Đó là kết quả sau 10 năm, Bộ GD&ĐT thực hiện chương trình đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE).
Có một ngôi trường thơ mộng giữa cả thời chiến lẫn thời bình

Có một ngôi trường thơ mộng giữa cả thời chiến lẫn thời bình

ANTĐ - Cách đây tròn nửa thế kỷ, tại vùng quê nghèo chiêm trũng xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ của tỉnh Hưng Yên, có một ngôi trường cấp III đã được “khai sinh” đúng vào lúc đế quốc Mỹ đang leo thang bắn phá dữ dội miền Bắc không kể ngày đêm. Đối lập với sự ác liệt của chiến tranh, sự gian khó nhọc nhằn của cuộc sống thời ấy, ngôi trường mang cái tên đầy thơ mộng: trường cấp III Tiên Lữ.
Lắp ghép cơ học chỉ làm tăng sự nhàm chán

Lắp ghép cơ học chỉ làm tăng sự nhàm chán

ANTĐ - GS. NGND Vũ Dương Ninh, nguyên Chủ nhiệm khoa Quốc tế học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), Ủy viên chấp hành Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã thẳng thắn và tâm huyết chia sẻ quan điểm của mình về đề xuất của Bộ GD-ĐT
Chịu khó nuốt... thuốc đắng

Chịu khó nuốt... thuốc đắng

ANTĐ - Người nước ngoài quả là không có ý tứ, tế nhị như người Việt mình. Một vị giáo sư Singapore nhận xét, thực trạng các trường đại học Việt Nam hiện nay là: sinh viên của thế kỷ 21, thầy giáo của thế kỷ 20, còn cơ sở vật chất thì ở thế kỷ 19.
Đổi mới cách học môn Lịch sử: Tích hợp hay chia đôi?

Đổi mới cách học môn Lịch sử: Tích hợp hay chia đôi?

ANTĐ - Sau hàng loạt các cuộc bàn thảo, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ xem xét lại việc tách riêng môn Lịch sử . Trong khi đó, nhiều nhà khoa học cho rằng ngoài việc tích hợp ở bậc học dưới thì nên chia làm 2 phần, bắt buộc với Lịch sử Việt Nam và tự chọn với Lịch sử thế giới ở THPT.
Không thể "lồng ghép" lịch sử

Không thể "lồng ghép" lịch sử

ANTĐ - Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015, có một hiện tượng đáng lo ngại khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Đó là, một số trường huy động cả bộ máy cán bộ, nhân viên tổ chức môn thi Lịch sử, nhưng chỉ có chưa tới 10 thí sinh dự thi. Thậm chí, có trường chỉ duy nhất 1 thí sinh “yêu” lịch sử Việt Nam. Đây là kết cục tất yếu phản ánh thực trạng dạy môn học này vốn đã kéo dài nhiều năm nay.
1.500 học sinh trường tiểu học Phước Thiền I có nguồn nước sạch để dùng

1.500 học sinh trường tiểu học Phước Thiền I có nguồn nước sạch để dùng

ANTĐ - Mới đây, Dow phối hợp với Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ bàn giao 01 thiết bị lọc nước công suất 250l/giờ cho Trường tiểu học Phước Thiền I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

Trúc trắc, khó nhớ với bản dịch mới "Sông núi nước Nam"

Trúc trắc, khó nhớ với bản dịch mới "Sông núi nước Nam"

ANTĐ - Với ý nghĩa của bài “Sông núi nước Nam” vốn được coi như bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, việc giảng dạy tác phẩm này luôn được các thầy cô giáo coi trọng, nhưng với bản dịch hiện hành nhiều giáo viên cho rằng học sinh khó thuộc hơn so với cách dịch cũ.
Sinh viên sẽ được học "Lý luận và thực tiễn tình ái"

Sinh viên sẽ được học "Lý luận và thực tiễn tình ái"

ANTĐ - Khi biết năm 2016 sẽ học môn “Lý luận và thực tiễn tình ái”, sinh viên trường Đại học Thiên Tân (Trung Quốc) vô cùng bất ngờ. Thực tế, không chỉ tại Đại học Thiên Tân, “dạy yêu” đang là xu hướng mới nổi, được ưa chuộng tại quốc gia thừa nam thiếu nữ này.
Tăng học phí: Sinh viên than nhiều, nhà trường lo thiếu

Tăng học phí: Sinh viên than nhiều, nhà trường lo thiếu

ANTĐ - Học phí đại học công lập áp dụng từ tháng 12-2015 sẽ tăng từ 600.000 đến gần 1 triệu đồng/tháng. Trong khi phụ huynh hết sức lo lắng vì một năm học của con em tốn thêm 7 triệu đồng thì nhà trường vẫn lo tìm thêm nguồn thu vì mức tăng học phí không đủ tái đầu tư.
Hà Nội có lớp học thông minh được đầu tư 1 tỷ đồng

Hà Nội có lớp học thông minh được đầu tư 1 tỷ đồng

ANTĐ - Ngày 9-10, Công ty Điện tử Samsung đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Lớp học thông minh với tổng vốn đầu tư ước tính 1 tỷ đồng cho trường THPT Trần Phú, Hà Nội. Đây là đơn vị thứ hai được trang bị giải pháp Trường học Thông minh – Samsung Smart School, kể từ khi mô hình này lần đầu tiên được ứng dụng vào năm 2013 tại Việt Nam. 

Cuộc thi "Viết về nếp sống thanh lịch, văn minh"

Cuộc thi "Viết về nếp sống thanh lịch, văn minh"

ANTĐ - Sáng 6/10, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi "Viết về nếp sống thanh lịch, văn minh" trong học sinh khối THCS thành phố năm 2015. 
Tự phong giáo sư: Chưa kết luận đúng - sai

Tự phong giáo sư: Chưa kết luận đúng - sai

ANTĐ - Sáng 21-9, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã có cuộc họp khẩn với đại diện Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước và các Vụ, Cục liên quan của Bộ trước vấn đề tự phong GS, PGS trong trường đại học. Thực tế cho thấy nhu cầu này là có thực, nhưng nhiều nhà quản lý cho rằng chưa đủ căn cứ pháp lý để thực hiện.
Giáo sư Trần Quốc Vượng: "Thác là thể phách, còn là tinh anh"

Giáo sư Trần Quốc Vượng: "Thác là thể phách, còn là tinh anh"

ANTĐ - Kỷ niệm 10 năm ngày GS Trần Quốc Vượng rời xa “cõi tạm”, hôm nay (17-8-), Khoa Lịch sử- trường ĐH KHXH&NV cùng đông đảo các thế hệ học trò yêu mến ông tổ chức buổi hội thảo về ông có tên gọi “Còn là tinh anh”. Mấy chục năm gắn bó, lăn lộn, dồn hết tâm sức, tình yêu và trí tuệ cho công việc, ông đã để lại cho đời những di sản là những công trình nghiên cứu tâm huyết. Chính ông cũng là người “truyền lửa” theo cách rất riêng để nhiều thế hệ học trò yêu sử học và tiếp bước ông thực hiện những công trình nghiên cứu còn dang dở…