Nhà tạo mẫu tóc 9X khiếm thính

Nhà tạo mẫu tóc 9X khiếm thính

ANTĐ - Dù bị câm điếc bẩm sinh nhưng chàng trai trẻ Nguyễn Thái Thành vẫn theo đuổi đam mê trở thành một nhà tạo mẫu tóc. Với hành trình không mệt mỏi vượt qua mọi rào cản, chàng trai khiếm thính đã nhận được thành quả xứng đáng. Cùng những cống hiến tận tình cho xã hội, năm vừa qua Thành đã đạt giải thưởng tình nguyện của năm và được vinh danh là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2015

Chỉ tiêu dự kiến vào lớp 10 khối ngoài công lập là 20,3%

Chỉ tiêu dự kiến vào lớp 10 khối ngoài công lập là 20,3%

ANTĐ - Ngày 9-4, Hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập của Hà Nội đã cùng bàn về thực trạng hoạt động của khối ngoài công lập và giải pháp với những khó khăn về chất lượng đào tạo, tuyển sinh, cơ sở vật chất…

Đưa kiến thức an toàn PCCC, cứu nạn cứu hộ đến trường học

Đưa kiến thức an toàn PCCC, cứu nạn cứu hộ đến trường học

ANTĐ -Nhằm nâng cao kỹ năng thoát nạn, cứu nạn khi xảy ra hỏa hoạn cho khối giáo dục, Phòng Cảnh sát PCCC số 2- quận Ba Đình, Đống Đa Hà Nội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, giáo viên và học viên, sinh viên trong sáng 7-4.
Giáo dục ĐH không thể đi ngược xu thế quốc tế

Giáo dục ĐH không thể đi ngược xu thế quốc tế

ANTĐ - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ĐH Cần Thơ, sáng 31-3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Những bất cập trong chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý, quản trị ĐH đặt ra đòi hỏi phải đổi mới giáo dục ĐH mạnh mẽ, căn bản, toàn diện như Nghị quyết Trung ương 29 đã xác định.

Thi lấy giấy phép lái xe ô tô  sẽ khó hơn

Thi lấy giấy phép lái xe ô tô sẽ khó hơn

ANTĐ - Từ hôm nay, 1-4, người thi sát hạch lấy Giấy phép lái xe hạng B sẽ phải thi thêm bài thi ghép xe ngang. Dự báo, tỷ lệ người thi đỗ sẽ giảm vì độ khó của bài thi được nâng lên. 

Hình thành thói quen vui đọc sách

Hình thành thói quen vui đọc sách

ANTĐ - Ngày 25-3, Dự án “Trẻ vui đọc” - Kids Read do Hội đồng Anh tổ chức đã khai mạc tại trường Tiểu học Tây Sơn, Hà Nội.

Thầy giáo giàu nghị lực

Thầy giáo giàu nghị lực

ANTĐ - Câu chuyện về một thầy giáo giàu nghị lực tại trường Đại học Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) mặc dù bị mắc bệnh thận trong nhiều năm nhưng vẫn tiếp tục giảng dạy, đã làm lay động trái tim cư dân mạng nước này. 

Cuộc sống hai mặt của một giáo sư

Cuộc sống hai mặt của một giáo sư

ANTĐ - Trên giảng đường, Giáo sư Nicholas Goddard được rất nhiều đồng nghiệp cũng như sinh viên kính trọng và yêu mến. Nhưng nhiều người thực sự bị sốc khi biết tin ông thầy này bí mật đóng phim khiêu dâm để… kiếm thêm thu nhập.

Giáo viên bạo hành học sinh: Cần xử lý nghiêm khắc để răn đe

Giáo viên bạo hành học sinh: Cần xử lý nghiêm khắc để răn đe

ANTĐ - Thời gian qua tại một số trường học đã liên tiếp xảy ra những vụ giáo viên có hành vi bạo lực đối với học sinh. Hiện tượng này không chỉ báo động về sự xuống cấp đạo đức của người thầy mà còn khiến nhiều phụ huynh và học sinh cảm thấy bất an.

Học sinh được nghỉ học vì hội làng Tây Mỗ

Học sinh được nghỉ học vì hội làng Tây Mỗ

ANTĐ - Mặc dù Sở GD-ĐT Hà Nội đã có công văn gửi các trường quy định huy động đầy đủ học sinh đến lớp, đảm bảo nền nếp giảng dạy ngay sau Tết Nguyên đán nhưng theo phản ánh của phụ huynh, học sinh cơ sở 2 trường Tiểu học Tây Mỗ, Nam Từ Liêm lại được cho nghỉ học chiều  18 và cả ngày 19-2. Nguyên nhân là vì ở đây diễn ra hội làng Miêu Nha. 

Người truyền bá văn hóa Việt trên đất nước chùa Vàng

Người truyền bá văn hóa Việt trên đất nước chùa Vàng

ANTĐ - Ngoài công việc chính là giảng dạy bộ môn tiếng Việt tại trường Đại học Chulalongkorn - một trong những trường đại học uy tín và lâu đời nhất tại Thái Lan, chị Đỗ Thúy Hà còn là người sáng lập Trung tâm Ngôn ngữ và Kiến thức Việt - trung tâm đầu tiên tại Bangkok chuyên dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam một cách bài bản nhất. Phóng viên ANTĐ đã có cuộc trò chuyện cởi mở với cô giáo Đỗ Thúy Hà.

Buộc thôi việc thầy giáo trộm đề thi để gạ tình hàng loạt nữ sinh

Buộc thôi việc thầy giáo trộm đề thi để gạ tình hàng loạt nữ sinh

ANTĐ - Ngày 9-1-2016, hội đồng kỷ luật trường THPT Ngọc Hiển (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định kỷ luật với hình thức “buộc thôi việc” đối với ông Phạm Thanh Đ -  giáo viên dạy môn Lý-  Tin học của trường này. Ông Đ được xác định là vi phạm nghiêm trong đạo đức nghề nghiệp...

Giáo sư - Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê: "Sẵn sàng tham gia để trả lại vị thế môn Sử"

Giáo sư - Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê: "Sẵn sàng tham gia để trả lại vị thế môn Sử"

ANTĐ - “Tôi mừng vì bước đầu Bộ GD-ĐT đã thống nhất được những vấn đề cơ bản về vị trí, phương thức cải cách môn Lịch sử. Tôi chờ đợi Bộ sẽ triển khai như thế nào...”, GS.NGND Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam bày tỏ sau buổi tọa đàm về môn Lịch sử trong tổng thể chương trình giáo dục phổ thông giữa Bộ GD-ĐT và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam ngày 7-12 . 
Sách giáo khoa Lịch sử như một "đĩa nén" ôm đồm, khô cứng

Sách giáo khoa Lịch sử như một "đĩa nén" ôm đồm, khô cứng

ANTĐ - Đại hội Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VII tổ chức ngày 30-11, diễn ra vào đúng thời điểm Quốc hội vừa phủ quyết việc tích hợp môn Lịch sử trong Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mà Bộ GD-ĐT  đưa ra. Chính vì thế, vấn đề dạy sử, học sử, biên soạn sách giáo khoa vẫn là vấn đề nóng tại đại hội.
Giữ môn Lịch sử trong Chương trình, Sách giáo khoa mới: Trách nhiệm lớn cho con cháu mai sau

Giữ môn Lịch sử trong Chương trình, Sách giáo khoa mới: Trách nhiệm lớn cho con cháu mai sau

ANTĐ - Quốc hội đã chính thức yêu cầu Bộ GD-ĐT giữ môn Lịch sử trong chương trình, sách giáo khoa mới (CT-SGK). Đây được đánh giá là cơ hội nhưng đồng thời cũng là sức ép đối với nhà trường trong việc làm thế nào để học sinh yêu thích môn học này cũng như hiểu rõ về lịch sử hào hùng của dân tộc.