Ổn định tâm lý sau vụ nữ sinh bị 11 cái tát

Ổn định tâm lý sau vụ nữ sinh bị 11 cái tát

ANTD.VN - Ngày 10-11, ông Đặng Văn Chiến, Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm cho biết, thời điểm này, em Đ.T.P.M vẫn đang được thầy cô, bạn bè quan tâm và đã ổn định học tập. 
Nữ sinh bất ổn tâm lý vì bị tát 11 cái trước lớp

Nữ sinh bất ổn tâm lý vì bị tát 11 cái trước lớp

ANTD.VN - Phụ huynh em Đ.T.P.M. vừa có đơn khiếu nại lần hai gửi tới Sở GD-ĐT Hà Nội vì chưa đồng ý với hình thức xử lý kỷ luật của trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội) với giáo viên Đ.T.H. sau sự việc cô giáo này cho học sinh nam tát vào mặt em M. 11 cái ngay trên lớp học vì lỗi nói bậy.
Giám đốc 9x của học viện  độc nhất Việt Nam

Giám đốc 9x của học viện độc nhất Việt Nam

ANTD.VN - Mới gặp lần đầu, nếu không giới thiệu thì có lẽ ít người tin rằng Nguyễn Minh Ngọc - chàng thanh niên 9x lại đang là Giám đốc của Học viện Kiến thức nền - Khởi nghiệp thông minh. Minh Ngọc khẳng định: “Chỉ có những ai đủ độ điên, dám làm, dám tin vào thành công mới đến học viện này để học”.
Tôn vinh 703 tân Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016

Tôn vinh 703 tân Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016

ANTD.VN - Ngày 5-11, tại Hà Nội, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã tổ chức lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016. 
Làm gì để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Làm gì để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường

ANTD.VN - Trước tình trạng học sinh vi phạm luật an toàn giao thông, vi phạm các quy định của pháp luật đang có chiều gia tăng, việc tuyên truyền trực tiếp tại trường học được cho là không chỉ giúp học sinh hạn chế được các vi phạm mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động giảng dạy pháp luật của giáo viên nhà trường. Vậy làm thế nào để công tác này phát huy hiệu quả hơn trong thực tế, đó là yêu cầu đặt ra đối với cơ quan chức năng và nhà trường hiện nay? 
Chàng trai đam mê biến bãi rác thành vườn hoa

Chàng trai đam mê biến bãi rác thành vườn hoa

ANTD.VN - Tất bật với nhóm cộng đồng “Sen trong phố - biến bãi rác thành vườn hoa”, thời gian của Đàm Thanh Tùng, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn được lấp đầy bởi những công việc không tên nhưng đầy ý nghĩa. Không nhiều người biết rằng, Tùng và nhóm của mình vừa được lãnh đạo thành phố trao tặng 20 triệu đồng hỗ trợ cho sự nhiệt tình và hiệu quả trong những công việc vì cộng đồng của họ.
Bị sa thải vì đánh học sinh tự kỷ

Bị sa thải vì đánh học sinh tự kỷ

ANTD.VN - Linda Winters - Johnson, giáo viên trường trung học Greenville, bang Mississippi (Mỹ), đã kéo tóc và đánh vào đầu một học sinh nữ mắc chứng tự kỷ. 
Những mô hình trường học sáng tạo

Những mô hình trường học sáng tạo

ANTD.VN - Để giúp học sinh, sinh viên của mình có thể phát huy tối đa khả năng của bản thân, một số trường học trên thế giới đã đưa ra những mô hình học tập hết sức sáng tạo, có thể là qua lối thiết kế hoặc phương pháp giảng dạy hiện đại.
Hi hữu chuyện giáo viên Văn học đứng lớp môn Sinh học

Hi hữu chuyện giáo viên Văn học đứng lớp môn Sinh học

ANTD.VN - Cả trường chỉ có 1 giáo viên dạy môn Sinh học. Những lúc giáo viên đó không thể đứng lớp, nhà trường đã điều cô giáo dạy Văn qua đứng lớp thay và các em học sinh chỉ mở sách giáo khoa chép tên bài ra vở mà không được hướng dẫn nội dung cụ thể.
Lo bị cắt ngân sách, đại học không muốn tự chủ

Lo bị cắt ngân sách, đại học không muốn tự chủ

ANTD.VN - Sau hơn 10 năm thí điểm tự chủ đại học, cả nước mới có 14 trường được giao tự chủ. GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, việc nhiều trường không đưa ra phương án tuyển sinh mới thay vì cách tuyển sinh cũ cho thấy họ chưa muốn tự chủ.
Ngoại ngữ "ăn xổi" sao nổi?

Ngoại ngữ "ăn xổi" sao nổi?

ANTD.VN - Đề án ngoại ngữ 2020 giai đoạn 2016-2020, định hướng tới năm 2025 của Bộ GD-ĐT đã gây xôn xao dư luận xã hội với không ít băn khoăn, trăn trở cũng như bức xúc. 
Trao giải cuộc thi "Doraemon với An toàn giao thông"

Trao giải cuộc thi "Doraemon với An toàn giao thông"

ANTD.VN - Sáng nay (14-9), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Báo Mainichi Nhật Bản tổ chức Lễ trao giải cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” tại Việt Nam năm 2016.
Giáo dục di sản trong nhà trường: Lối mòn thụ động

Giáo dục di sản trong nhà trường: Lối mòn thụ động

ANTD.VN - Đưa di sản vào giảng dạy trong nhà trường là một trong những hướng đi mà Việt Nam đang thực hiện để giáo dục ý thức cho thế hệ trẻ. Thế nhưng, bên cạnh một số kết quả đã đạt được, nhìn chung vẫn lộ nhiều bất cập.