Giăng bẫy tình rồi chiếm đoạt iPhone

ANTĐ - Qua mạng xã hội trên di động, bằng lời lẽ ngon ngọt, Bùi Văn Tâm đã làm quen với nhiều bạn gái sở hữu những chiếc điện thoại đắt tiền. Ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên, Tâm giả vờ mượn điện thoại… rồi bất ngờ chuồn mất!

Với nick name “Canvfell”, khoảng trung tuần tháng 1/2013, Bùi Văn Tâm (SN 1993) trú tại Thanh Xuân, Hà Nội làm quen với Minh Châu (tên bị hại đã được thay đổi). Hai người thường xuyên nói chuyện qua điện thoại.

Sau vài ngày quen biết, đôi bên đều tỏ ra quý mến nên một cuộc gặp mặt đã nhanh chóng diễn ra. Tại đây, phát hiện cô bạn mới quen mang theo chiếc điện thoại Samsung Note II đắt tiền, chưa kịp gọi nước, Tâm đã bảo Châu điện thoại hết tiền và cần phải gọi điện liên lạc gấp. Vốn trò chuyện thân quen từ bấy lâu, Châu đã tin tưởng người bạn mới nên đưa ngay điện thoại cho Tâm dùng. Chỉ chờ đến lúc đó, đối tượng giả vờ gọi điện rồi đi thẳng ra cửa, phóng xe biến mất, để lại cô bạn gái sau giây phút ngỡ ngàng khi biết chuyện đã đầy thấm thía và chua xót về sự dại dột, cả tin của mình.

Nhưng đây không phải là vụ lừa đảo chiếm đoạt điện thoại đầu tiên mà đối tượng Bùi Văn Tâm thực hiện. CAQ Đống Đa, Hà Nội đã bắt giữ Bùi Văn Tâm khi đối tượng đang đem chiếc iPhone 5, vật chứng của một vụ lừa đảo tương tự đi bán tại Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tâm thực hiện, thu giữ 2 chiếc iPhone và 1 Sam sung Galaxy Note II.

Những chiếc điện thoại đối tượng chiếm đoạt đều là loại đắt tiền

Kịch bản mà đối tượng thực hiện là chủ động tiếp cận “con mồi” nữ trên mạng xã hội, dùng lời lẽ tán tỉnh làm thân để hẹn gặp, rồi giả vờ mượn điện thoại và biến mất!

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ai là bị hại đề nghị đến Đội Điều tra tổng hợp, CAQ Đống Đa, Hà Nội để trình báo hoặc liên hệ qua số điện thoại 043.5148318.