Giăng bẫy điện khiến 1 người tử vong

ANTĐ - Bực tức vì bị mất nhiều gia cầm nhưng không phát hiện được trộm, nên Bàn Văn Nam đã dùng dây điện giăng bẫy, khiến 1 nạn nhân tử vong.

Mới đây tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên tăng án từ 4 lên 5 năm tù đối với bị cáo Bàn Văn Nam (SN 1968, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) về tội “giết người”.

Theo án sơ thẩm, do nhiều lần bị mất trộm gia cầm nên Bàn Văn Nam nảy sinh ý định giăng dây điện xung quanh khu vực nuôi gia cầm của nhà mình để chống trộm. Khoảng cuối tháng 6/2012, Nam dùng 2 đoạn dây điện, một đầu dây điện nối vào hàng rào lưới kim loại xung quanh khu vực nuôi gia cầm, một đầu kéo dây vào nhà bếp cắm vào ổ điện.

Bị cáo Bàn Văn Nam

Khoảng 21h, ngày 5/7/2012, Nam cắm đầu dây điện đã giăng sẵn vào ổ cắm, rồi cùng vợ đi vào rẫy cách nhà khoảng 500m ngủ để trông coi rẫy. Khoảng 7h sáng hôm sau, Nam về nhà, tháo dây điện ở ổ cắm, rồi ra vườn kiểm tra thì phát hiện 1 xác chết nam nằm đè trên hàng rào lưới kẽm ở phía ngoài và hai tay nạn nhân bám dính vào hàng rào. Bên cạnh xác chết còn có 1 bao tải màu đỏ nằm dưới đất.

Nam liền bế xác chết ra đặt nằm cạnh hàng rào bê tông trong vườn cao su của nhà anh Lăng Văn S ở gần đó và trở lại dựng hàng rào nhà mình như cũ. Nam tháo hết 2 đoạn dây điện ra và vứt 1 đoạn qua vườn nhà anh Đoàn Huy H, đoạn còn lại vứt vào vườn cao su nhà anh Lăng Văn S rồi bỏ trốn.

Khoảng  9h, ngày 7/7/2012, chị Hoàng Thị Tơ (vợ anh S) đi trút mủ cao su thì phát hiện xác chết nằm trong vườn nhà mình nên trình báo với công an địa phương. Ngày 17/7/2012, Bàn Văn Nam ra cơ quan công an đầu thú hành vi phạm tội. Sau khi khám nghiệm hiện trường và giám định xác minh xác chết trên là anh Nông Văn Tài (ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Xét thấy hành vi của bị cáo Bàn Văn Nam, sử dụng điện để giăng bẫy chống trộm là đặc biệt nguy hiểm, vi phạm pháp luật. Mặt khác, sau khi phát hiện nạn nhân đã tử vong, bị cáo cố tình đem xác nạn nhân đi nơi khác và trốn khỏi địa phương. Hành vi này là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo nên HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo tăng nặng hình phạt của gia đình bị hại đối với bị cáo. Tòa tuyên tăng án bị cáo thêm 1 năm tù mới đủ sức răn đe.