Gian nan mục tiêu HCV Olympic 2016

ANTĐ - Để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè năm 2016 tại Rio (Brazil), từ năm 2012, 50 VĐV trọng điểm đã được ngành thể thao đầu tư mạnh mẽ với mục tiêu giúp Việt Nam giành khoảng 15 suất tham dự và mang về tấm HCV Olympic đầu tiên, sau 2 tấm HCB của võ sỹ taekwondo Trần Hiếu Ngân (Olympic 2000) và lực sỹ cử tạ Hoàng Anh Tuấn (Olympic 2008). 

Hiện tại, chúng ta mới chỉ có 6 vé dự Olympic đến từ Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng) và 3 suất cử tạ nam. Thông số thành tích của Ánh Viên tại cả 3 nội dung tham dự là 400m tự do, 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp còn kém nhóm đoạt huy chương từ 6-8 giây nên cơ hội có huy chương gần như không có.

Sự sa sút phong độ khiến mục tiêu đoạt HCV của Xuân Vinh và Quốc Cường ngày càng xa vời. Trọng trách “đoạt Vàng” Olympic dồn hết lên vai lực sỹ cử tạ hạng 56kg nam Thạch Kim Tuấn. Tuy nhiên tại giải thế giới tháng 11-2015, Kim Tuấn với tổng cử 287kg chỉ xếp thứ ba sau Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên), Wu Jingbiao (Trung Quốc) cùng đạt 302kg tổng cử.