Truyền thông Trung Quốc “tự vả mồm mình”

Truyền thông Trung Quốc “tự vả mồm mình”

ANTĐ - Đúng như nhận định của một số nhà phân tích, dù nỗ lực dùng nhiều cách thức khác nhau để ngụy biện và che đậy âm mưu độc chiếm Biển Đông cùng những hành vi ngang ngược của mình, nhưng Trung Quốc đang ở thế thua trong cuộc chiến công luận. Bằng chứng là chính báo chí của nước này “tự vả mồm mình” khi đưa những thông tin mâu thuẫn với phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này. 

 Thất bại của Trung Quốc ở Biển Đông là bị thế giới cô lập

Thất bại của Trung Quốc ở Biển Đông là bị thế giới cô lập

ANTĐ - Hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông của Trung Quốc vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận quốc tế, và thái độ bất hợp tác của Bắc Kinh đã bị dư luận thế giới chỉ trích và ngày càng khiến quốc gia này rơi vào thế bị cô lập. 
Trung Quốc tiếp tục leo thang, bất chấp thiện chí của Việt Nam

Trung Quốc tiếp tục leo thang, bất chấp thiện chí của Việt Nam

ANTĐ - Trong hơn 1 tháng qua, kể từ ngày Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam, Việt Nam đã nỗ lực trao đổi, đối thoại với Trung Quốc dưới nhiều hình thức và ở các cấp khác nhau yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành vi vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, rút giàn khoan và các tàu hộ tống để hai bên trao đổi ngay các biện pháp ổn định tình hình và kiểm soát các vấn đề trên biển giữa hai nước. Đến nay, đã có trên 30 cuộc trao đổi các loại. 
Không thể tin lời nói suông của Trung Quốc

Không thể tin lời nói suông của Trung Quốc

ANTĐ - Chiều 5-6, hơn 1 tháng sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục tổ chức họp báo quốc tế lần thứ 4 để cung cấp những thông tin cũng như hình ảnh mới nhất làm bằng chứng về những hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của Trung Quốc.

Dàn mẫu Venus cổ động lòng yêu nước

Dàn mẫu Venus cổ động lòng yêu nước

ANTĐ - Cùng khoác trên mình “màu cờ sắc áo” của Tổ quốc - một màu đỏ rực của tình yêu và niềm tin, tập thể người mẫu của Công ty Venus miền Bắc đã cùng chung tay làm toả sáng tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam.
Việt Nam, Philippines hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược

Việt Nam, Philippines hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược

ANTĐ - Nhất trí cần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Aquino đã thống nhất lập Ủy ban công tác chung do hai Bộ Ngoại giao đứng đầu để xây dựng lộ trình tiến tới quan hệ Đối tác chiến lược để sớm trình lãnh đạo cấp cao hai nước quyết định.
Đừng quên “bó đũa”

Đừng quên “bó đũa”

ANTĐ - Câu chuyện cổ tích “Bó đũa” vốn không còn xa lạ với người dân đất Việt. Đúc kết qua kinh nghiệm hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, cha ông ta dạy: biết thương yêu đoàn kết lại với nhau thì không một sức mạnh nào bẻ gãy được chúng ta.
Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ đề nghị tăng cường tàu chiến tới Việt Nam

Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ đề nghị tăng cường tàu chiến tới Việt Nam

ANTĐ - Ngày 15-5, Hải quân Mỹ đã kêu gọi tăng cường thêm các chuyến thăm của tàu chiến Mỹ tới các cảng của Việt Nam, giữa lúc căng thẳng đang gia tăng với Trung Quốc liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Trung Quốc khiêu khích để chuẩn bị cho mưu đồ lớn hơn

Trung Quốc khiêu khích để chuẩn bị cho mưu đồ lớn hơn

ANTĐ - “Những ngày qua, người dân Việt Nam sôi sục trước hành động ngang ngược của Trung Quốc. Tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam lên cao tạo nên sức mạnh vô cùng lớn. Thế giới cũng ủng hộ chúng ta. Điều này chứng tỏ Trung Quốc đã thất bại về ý đồ chính trị đối với nước ta”. Ông Ngô Thường San- Chủ tịch Hội Dầu khí trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ về việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Phải học Bác Hồ trong xử lý tình hình

Phải học Bác Hồ trong xử lý tình hình

ANTĐ - Ta với Trung Quốc là láng giềng, nhưng lịch sử 1.000 năm Bắc thuộc thì Trung Quốc luôn bành trướng và đô hộ chúng ta. Chúng ta không quên thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ, nhân dân Trung Quốc đã ủng hộ rất nhiệt tình - đó là thời kỳ Hồ Chí Minh. Vì thế chúng ta cần nhớ rằng, phải học tập Bác Hồ, đặc biệt là trong chính sách đối ngoại. 
Mỹ có thể làm gì trong vụ giàn khoan Haiyang Shiyou 981?

Mỹ có thể làm gì trong vụ giàn khoan Haiyang Shiyou 981?

ANTĐ - Sau hành động ủng hộ các bên tranh chấp trên biển Hoa Đông, biển Đông, với Trung Quốc như Nhật Bản, Philippines, liệu Mỹ có thể làm gì trước việc giàn khoan của tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc CNOOC xâm phạm bất hợp pháp vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.