'Sở hữu' 4 tiền án, cai thầu xây dựng tiếp tục phạm tội

'Sở hữu' 4 tiền án, cai thầu xây dựng tiếp tục phạm tội

ANTD.VN - Ngày 3-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phí Hồng Dương (SN 1965, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Cơ quan chức năng đang vào cuộc tích cực vụ sập giàn giáo ở Hoàng Mai

Cơ quan chức năng đang vào cuộc tích cực vụ sập giàn giáo ở Hoàng Mai

ANTD.VN - Ngay sau khi xảy ra vụ sập giàn giáo nghiêm trọng tại công trường số 1, phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khiến 2 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương, Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Nghèo mà chơi sang

Nghèo mà chơi sang

ANTD.VN - Có lẽ người Việt mình thuộc hạng ăn chơi nhất thế giới bác ạ.
Vi phạm quy định về xây dựng có thể phải ngồi tù

Vi phạm quy định về xây dựng có thể phải ngồi tù

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, ngày 6-8, cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” đối với vụ sập nhà tại 43 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội. Liên quan đến vụ việc này, chúng tôi đã trao đổi với luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn luật sư Hà Nội để làm rõ trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan.
Sập giàn giáo, 2 người chết thảm

Sập giàn giáo, 2 người chết thảm

ANTĐ - Khoảng 9 giờ 30 ngày 11-6, công trình nhà ở Kim Minh ở đường Ba Cu, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bất ngờ bị sập giàn giáo, làm 2 người tử vong.
Yêu cầu tăng tốc xử lý công trình 8B Lê Trực

Yêu cầu tăng tốc xử lý công trình 8B Lê Trực

ANTĐ - Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp với Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình về xử lý hạng mục vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B Lê Trực. 

Chấn chỉnh tình hình mất an toàn khi thi công xây dựng

Chấn chỉnh tình hình mất an toàn khi thi công xây dựng

ANTĐ - Ngày 2-11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã ký Chỉ thị 01 gửi UBND các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình nhằm chấn chỉnh tình hình mất an toàn và ngăn ngừa khả năng xảy ra sự cố trong quá trình thi công xây dựng. 
Tạo dáng lá cờ ở độ cao 400m

Tạo dáng lá cờ ở độ cao 400m

ANTĐ - Abudi Alsagoff, một thanh niên đến từ Malaysia, đã khiến nhiều người kinh ngạc khi biểu diễn động tác “lá cờ người” ở tòa nhà đang xây dựng Marina 101 cao thứ hai tại Dubai. 
Tổng rà soát an toàn lao động, đình chỉ ngay nhà thầu vi phạm

Tổng rà soát an toàn lao động, đình chỉ ngay nhà thầu vi phạm

ANTĐ - Ngay sau sự cố sập giàn giáo thi công xảy ra vào tối 25-3, tại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh, khiến 13 người chết và 28 người bị thương, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn hỏa tốc yêu cầu “Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trên công trường xây dựng Dự án Formosa Hà Tĩnh”. 

Sẽ khởi tố nếu có dấu hiệu hình sự

Sẽ khởi tố nếu có dấu hiệu hình sự

ANTĐ - Tại buổi họp báo về vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) do tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hôm qua 27-3, Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh dấu hiệu hình sự, khi đủ các yếu tố cấu thành sẽ khởi tố vụ án.

Đường sắt trên cao ơi, chúng tôi đã quá khổ rồi!

Đường sắt trên cao ơi, chúng tôi đã quá khổ rồi!

ANTĐ - Lo lắng, bất an, mệt mỏi, bức xúc là tâm trạng chung của nhiều người dân hàng ngày phải đi lại trên tuyến đường Hà Đông  - Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở. Tuyến đường này xưa nay vẫn được gọi là con đường đau khổ vì tình trạng tắc đường triền miên. Kể từ ngày tiến hành thi công công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông thì nỗi khổ này càng tăng lên gấp bội. Đối với mỗi người dân hàng ngày phải đi qua tuyến đường này là một cực hình.