Thủ tướng: Mở cửa có lộ trình, trở lại trạng thái bình thường mới vào năm 2022

Thủ tướng: Mở cửa có lộ trình, trở lại trạng thái bình thường mới vào năm 2022

ANTD.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung nâng cao năng lực hệ thống đáp ứng để trở lại trạng thái bình thường mới vào năm 2022. Cần xây dựng hướng dẫn triển khai các biện pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động theo nguyên tắc mở cửa có lộ trình, từng bước có kiểm soát và liên tục đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù hợp.
Giãn cách phải triệt để, không “chập chờn”, chuẩn bị kịch bản thích ứng an toàn với Covid-19

Giãn cách phải triệt để, không “chập chờn”, chuẩn bị kịch bản thích ứng an toàn với Covid-19

ANTD.VN -  Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Đã hy sinh phát triển kinh tế để thực hiện giãn cách thì phải kiểm soát được dịch bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế, dứt khoát không để tình trạng giãn cách không triệt để, kéo dài mà không đạt được mục tiêu, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, gây bức xúc xã hội.
Thủ tướng: Không sử dụng cách ly, phong tỏa mãi được vì khó khăn rất lớn

Thủ tướng: Không sử dụng cách ly, phong tỏa mãi được vì khó khăn rất lớn

ANTD.VN -  Chiều 1/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp, làm việc với hơn 70 nhà khoa học; các giáo sư, bác sĩ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu ngành y dược học; đại diện các hội đồng khoa học và cơ quan quản lý khoa học ngành y tế.
Hà Nội thực hiện nghiêm giãn cách xã hội “ai ở đâu thì ở đó” dịp nghỉ lễ 2-9

Hà Nội thực hiện nghiêm giãn cách xã hội “ai ở đâu thì ở đó” dịp nghỉ lễ 2-9

ANTD.VN -  Các lực lượng của Công an Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, công tác kiểm tra, kiểm soát người đi đường sẽ được siết chặt trong thời gian giãn cách xã hội dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.
[ẢNH] Hà Nội sau 38 ngày giãn cách xã hội: Đường vẫn đông, nhiều người ra đường sai mục đích

[ẢNH] Hà Nội sau 38 ngày giãn cách xã hội: Đường vẫn đông, nhiều người ra đường sai mục đích

ANTD.VN - Sáng 30/8, 12 tổ công tác đặc biệt của CATP tiếp tục triển khai ở nhiều trục đường chính của Thủ đô để tăng cường kiểm tra xử lý người và phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm giãn cách xã hội. Sau 38 ngày giãn cách xã hội để khống chế dịch bệnh, vẫn còn nhiều người ra đường sai mục đích, không có giấy đi đường; vẫn còn tình trạng cấp giấy đi đường tràn lan của các doanh nghiệp.
Kiểm soát phương tiện "luồng xanh" đi không đúng lộ trình

Kiểm soát phương tiện "luồng xanh" đi không đúng lộ trình

ANTD.VN - Với việc áp dụng luồng xanh vận tải tại một số địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội đã giúp việc lưu thông hàng hóa thiết yếu trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Tuy nhiên, có không ít cá nhân lại đang lợi dụng chính những giải pháp này để vi phạm các quy định của pháp luật và phòng chống dịch bệnh. Đáng chú ý, thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện không ít trường hợp vi phạm, đặc biệt là liên quan đến việc phương tiện vận tải vùng xanh đi sai lộ trình luồng tuyến. Thực trạng này đang tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, bởi các phương tiện sẽ di chuyển sai địa điểm đã được đăng ký. 
Tình người Hà Nội giữa đại dịch Covid-19

Tình người Hà Nội giữa đại dịch Covid-19

ANTD.VN - Dù cũng đang vật lộn với khó khăn trong giãn cách, chủ một doanh nghiệp chuyên thuê và cho thuê các tòa nhà văn phòng, căn hộ ở Hà Nội đã quyết định mở cửa đón những người khó khăn vì Covid-19 đến ở miễn phí và hỗ trợ tiền ăn uống trong những ngày giãn cách xã hội. Đây là một hành động nhân văn và ý nghĩa trong lúc người người, nhà nhà đang căng mình chống lại đại dịch và để không ai bị bỏ lại phía sau...
Đêm trắng tuần tra vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Đêm trắng tuần tra vì cuộc sống bình yên của nhân dân

ANTD.VN - Nhằm phát hiện và ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng thời gian giãn cách xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, các tổ công tác CSCĐ đã tuần tra lưu động trên khắp các tuyến phố Hà Nội. Dịch bệnh có thể còn kéo dài, với tinh thần “mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an là một chiến sỹ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch”, lực lượng CSCĐ đang đồng hành từng đêm, nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.