Hà Nội phòng chống dịch bệnh MERS:

Giám sát sức khỏe của 4.331 hành khách

ANTĐ - Chiều 23-6, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh cho biết, phòng chống dịch bệnh MERS, từ 1-6-2015 đến nay, thành phố đã tổ chức giám sát 1.230 chuyến bay quốc tế với 159.925 hành khách đến từ các nước có dịch, trong đó có 26.028 hành khách từ Hàn Quốc. 

Để phát hiện sớm những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhằm kịp thời cách ly, điều trị, tới thời điểm này, các đơn vị chức năng đã tổ chức giám sát tình trạng sức khỏe của 4.331 trường hợp hành khách. Trong đó, có 10 trường hợp ho sốt đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện các bệnh nhiệt đới Trung ương và kết quả xét nghiệm âm tính với virus MERS.

Theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh qua sân bay Nội Bài, nhất là người tới từ các nước có dịch; áp dụng biện pháp cách ly, chuyển tuyến điều trị đối với những người hợp có dấu hiệu nghi mắc virus MERS.