Việt Nam vẫn hấp dẫn đầu tư

Việt Nam vẫn hấp dẫn đầu tư

ANTĐ - Đánh giá về triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo, GDP năm 2013 sẽ tăng trưởng ở mức 5,2%. Con số này sẽ tăng lên 5,6% trong năm 2014 nếu Việt Nam đạt được những tiến bộ trong việc củng cố khu vực ngân hàng.
CPI của Hà Nội giảm

CPI của Hà Nội giảm

ANTĐ - Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa thông báo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2013 của Hà Nội giảm 0,21% so với tháng trước. 
Tham nhũng vặt đã giảm

Tham nhũng vặt đã giảm

ANTĐ - Tình trạng chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thực hiện thủ tục (còn gọi là “tham nhũng vặt”) ở Việt Nam đã giảm nhẹ trong những năm qua. 
ADB cho Việt Nam vay 251 triệu USD

ADB cho Việt Nam vay 251 triệu USD

ANTĐ - Hôm qua (21-12), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết 3 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 251 triệu USD nhằm giúp Việt Nam cải thiện hệ thống giáo dục, tăng cường năng lực của hệ thống truyền tải điện và cải thiện công tác quản lý rủi ro giảm nhẹ tác động của lũ lụt và hạn hán.
Giá vàng giữ vững mốc 45 triệu đồng/lượng

Giá vàng giữ vững mốc 45 triệu đồng/lượng

ANTĐ - Sau khi tăng mạnh lên mức 45,25 triệu đồng/lượng (ngày 1-9), giá vàng trong nước diễn biến theo xu hướng giảm nhẹ nhưng nhìn chung mốc 45 triệu đồng vẫn được giữ vững. 
Sau ngày lương tăng: Giá thịt đứng yên, rau xanh tăng nhẹ

Sau ngày lương tăng: Giá thịt đứng yên, rau xanh tăng nhẹ

ANTĐ - Bắt đầu từ tháng 5, lương tối thiểu chính thức tăng thêm 26,5%, từ mức 830 nghìn đồng lên 1,05 triệu đồng/tháng. Tăng lương, theo tâm lý nhiều người tiêu dùng lo ngại, cùng với hiệu ứng tăng giá xăng dầu trước đó, giá cả thực phẩm sẽ “té nước theo mưa”. Thế nhưng, trái ngược với nỗi lo này, giá cả vẫn đứng yên, thậm chí, thực phẩm tươi sống giảm nhẹ.

Hàng tồn kho tăng mạnh

Hàng tồn kho tăng mạnh

ANTĐ - Chỉ số tồn kho tại thời điểm 1-4-2012 của ngành công nghiệp chế biến tăng 32,1% so với cùng thời điểm năm trước và giảm nhẹ ở mức 0,5% so với tháng trước.
CPI của Hà Nội tăng nhẹ

CPI của Hà Nội tăng nhẹ

(ANTĐ) - Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội trong tháng 3 tăng 0,19% so với tháng trước. 
Gần 1,2 tỷ USD FDI vào Việt Nam

Gần 1,2 tỷ USD FDI vào Việt Nam

(ANTĐ) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT), tính đến ngày 20-2, cả nước có 60 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư và xin tăng vốn với tổng số vốn đầu tư gần 1,2 tỷ USD.
Siết chặt nhập khẩu hàng xa xỉ

Siết chặt nhập khẩu hàng xa xỉ

(ANTĐ) - Bộ Công Thương cho biết, năm nay, tỷ trọng nhập khẩu nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu sẽ giảm nhẹ so với năm 2011.
Kiểm soát dịch tốt, hết sốt giá

Kiểm soát dịch tốt, hết sốt giá

ANTĐ - Nếu như hồi tháng 6, tháng 7, người tiêu dùng Hà Nội và một số tỉnh lân cận lao đao trong cơn sốt giá thực phẩm, thì theo nhận định từ phía Bộ NN&PTNT, từ nay đến cuối năm, nếu kiểm soát tốt được dịch bệnh trong chăn nuôi, giá thực phẩm sẽ có xu hướng giảm nhẹ.
Chỉ số giá tiêu dùng Hà Nội tăng nhẹ

Chỉ số giá tiêu dùng Hà Nội tăng nhẹ

(ANTĐ) - Chỉ tăng 0,2% so với tháng trước, biên độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố Hà Nội đã giảm mạnh so với mức tăng 1,06% của kỳ so sánh liền trước.
Giá gas giảm nhẹ

Giá gas giảm nhẹ

(ANTĐ) - Nhiều hãng gas cho biết sẽ giảm giá nhẹ từ hôm nay 1-9.
ADB dự báo  kinh tế Việt Nam

ADB dự báo kinh tế Việt Nam

ANTĐ - Theo báo cáo mới nhất về kinh tế châu Á của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), GDP của Việt Nam trong quý I, tốc độ tăng trưởng GDP giảm nhẹ, đạt mức 5,4% và trong quý II dự kiến chỉ đạt 5,7%.
Xuất nhập khẩu tháng 7 giảm nhẹ

Xuất nhập khẩu tháng 7 giảm nhẹ

ANTĐ - Với kim ngạch ước đạt 8,4 tỷ USD, xuất khẩu tháng 7 này đã giảm nhẹ, bằng 99,3% so với tháng trước. Nhóm hàng nông lâm thủy sản vốn được coi là “điểm sáng” của xuất khẩu những tháng trước vẫn tăng thêm 6,4%, nhưng một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh như: cà phê giảm gần 17,3%, hạt tiêu giảm 19%...
Hơn 30 triệu USD đầu tư giảm nhẹ thiên tai

Hơn 30 triệu USD đầu tư giảm nhẹ thiên tai

(ANTĐ) - Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết, trong vòng 5 năm tới sẽ đầu tư hơn 30 triệu USD vào các công trình và phi công trình cho chương trình quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng ở 10 tỉnh miền Trung của nước ta.