Giám đốc công ty diệt chuột… “rút ruột” két sắt

ANTĐ - Những lần đến đặt bẫy diệt chuột, Hiền phát hiện cửa hàng bán đồ ăn nhanh trên phố Núi Trúc để két sắt, đã tranh thủ đục khoét lấy đi hàng trăm triệu đồng.

Làm giám đốc Công ty TNHH HB Vina (công ty chuyên diệt chuột) đến nay tròn 3 năm, Phạm Minh Hiền (SN 1975), trú ở phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội) thâu tóm được khá nhiều hợp đồng với các công ty, chuỗi cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống lớn, có thương hiệu như: KFC, BBQ, Lotteria…, trải khắp các quận trung tâm Hà Nội.

 

Phạm Minh Hiền tại cơ quan công an

Trong những lần đến đặt bẫy diệt chuột, Hiền phát hiện một số cửa hàng đồ ăn nhanh có để két sắt, không người trông giữ đã lên kế hoạch “đục khoét”, trộm tiền. 21h ngày 12-8, Hiền mang bẫy diệt chuột, cùng “đồ nghề” phá két đến một cửa hàng đồ ăn nhanh trên phố Núi Trúc (phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội). Vờ chui rúc, sục sạo khắp các ngõ ngách bên trong quán ăn để đặt bẫy, Hiền chui tọt vào một vách ngăn tầng 2 lẩn trốn.

23h, khi thấy nhân viên cửa hàng đóng cửa ra về, Hiền mang “đồ nghề” lên tầng 4, nơi để két sắt. Tránh bị phát hiện, anh ta dùng khăn bịt “mắt thần” camera giám sát, sau đó dùng máy cắt, búa… đục khoét két lấy đi hơn 64 triệu đồng. Định mở cửa sổ tầng 2 trèo xuống đường tẩu thoát, Hiền phát hiện phía dưới đông người nên đành ngủ lại chờ đợi.

 

Hai chiếc két sắt, trong chứa trên 200 triệu đồng bị Hiền đục khoét

"Không may” cho Hiền, khi tỉnh dậy đã là 7h sáng hôm sau (13-8). Anh ta bị nhân viên cửa hàng bắt gặp, nhưng vờ vừa đến thu bẫy chuột rồi lẻn đi đâu mất.

Về phía cửa hàng, sau khi phát hiện két sắt bị cậy phá đã báo tới cơ quan công an. Quá trình điều tra truy xét, CAQ Ba Đình, phối hợp với CAP Kim Mã đã bắt giữ Hiền ngay sau đó, thu hồi tang vật. Đấu tranh với đối tượng, Hiền khai ngày 1-5, cũng tại cửa hàng này, lợi dụng đặt bẫy chuột, anh ta cũng “đục khoét” két, lấy đi 155 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
Cận cảnh chiếc két bị "chuyên gia" diệt chuột đục khoét