Giám đốc Công an Hà Nội trao quyết định khen thưởng người lái taxi dũng cảm, bắt đối tượng trốn truy nã đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN- Chiều nay (18-5), Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã trao Thư khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, và Giấy khen của Giám đốc CATP đối với người lái xe taxi có hành động dũng cảm, tham gia bắt đối tượng đang trốn quyết định truy nã nguy hiểm về tội giết người.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung và Thiếu tướng Trần Viết Tiến - Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 thăm hỏi, động viên người lái taxi dũng cảm

Trung tướng Nguyễn Hải Trung và Thiếu tướng Trần Viết Tiến - Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 thăm hỏi, động viên người lái taxi dũng cảm

Thừa ủy quyền của đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đến Bệnh viện Quân y 103, trao Thư khen của Chủ tịch UBND Thành phố đối với anh Nguyễn Trần Minh (SN 1976, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội); người lái xe taxi dũng cảm, tham gia bắt giữ đối tượng trốn quyết định truy nã đặc biệt về tội giết người.

Đồng chí Giám đốc CATP chuyển lời thăm hỏi, động viên của Chủ tịch UBND Thành phố đến anh Nguyễn Trần Minh; đồng thời bày tỏ sự khâm phục, chia sẻ về những thương tích mà đối tượng trốn truy nã đặc biệt gây ra đối với người lái taxi dũng cảm. Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn anh Nguyễn Trần Minh cố gắng điều trị, sớm bình phục, tiếp tục trở lại nhịp sống lao động đời thường, có thêm nhiều việc tốt cho xã hội.

Sau hai ngày được các y, bác sỹ Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu, điều trị tích cực, đến thời điểm này, sức khỏe của anh Nguyễn Trần Minh đã tiến triển tích cực, dần bình phục.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ cảm ơn Thiếu tướng, GS. TS Trần Viết Tiến - Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, cùng các y, bác sỹ của Bệnh viện đã hết lòng điều trị, chăm sóc anh Nguyễn Trần Minh; và mong rằng trong thời gian tới, các y, bác sỹ sẽ tiếp tục quan tâm, chữa trị tốt nhất, để người lái taxi dũng cảm nhanh chóng bình phục.

Thư khen của đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng anh Nguyễn Trần Minh

Thư khen của đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng anh Nguyễn Trần Minh

Trên giường bệnh, anh Nguyễn Trần Minh bày tỏ cảm xúc bất ngờ, hết sức vinh dự khi được đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố gửi Thư khen, và được đồng chí Giám đốc Công an thành phố đến tận giường bệnh tặng Giấy khen, thăm hỏi.

Chân thành cảm ơn các y, bác sỹ Bệnh viện Quân y 103, anh Minh nói, tới đây khi khỏe mạnh trở lại, anh sẽ tiếp tục nghề lái xe taxi, và sẵn sàng làm những việc tốt, ý nghĩa vì cộng đồng.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 16h20 chiều 16-5, người dân lưu thông trên đường Cienco5, khu đô thị Thanh Hà, đoạn gần cây xăng cũ giáp ranh huyện Thanh Oai và quận Hà Đông, đã nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” của 1 tài xế taxi G7 BKS: 30A-388.54.

Do bị tấn công bất ngờ nhưng trong quá trình giằng co, tài xế taxi đã thoát ra ngoài tri hô kêu cứu, đồng thời vật lộn, giữ được đối tượng manh động dùng dao đâm mình. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103 trong tình trạng bị thương khá nặng.

Danh tính đối tượng về sau được xác định là Đặng Phạm Sáu (SN 1970), ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Tên này đang bị CQĐT công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đặc biệt.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc trên, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý mọi vấn đề liên quan.

Đồng chí Giám đốc CATP đã báo cáo đề xuất Bộ Công an, UBND Thành phố Hà Nội có hình thức biểu dương, khen thưởng hành động dũng cảm của anh Nguyễn Trần Minh.

Về phía CATP, ngay trong ngày 17-5, Giám đốc CATP đã ký Giấy khen tặng anh Nguyễn Trần Minh vì "Đã có thành tích tham gia bắt giữ đối tượng đang có quyết định truy nã đặc biệt thực hiện hành vi giết người, xảy ra ngày 16/5/2021 tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai".