Giám đốc Công an Hà Nội tiếp đoàn Tùy viên Công an và Cảnh sát Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 12-12, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì tiếp đoàn Tùy viên Công an và Cảnh sát Israel do ngài Yaron Mayer, Đại sứ Israel tại Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc. 
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao quà lưu niệm tặng ngài Yaron Mayer, Đại sứ Israel tại Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao quà lưu niệm tặng ngài Yaron Mayer, Đại sứ Israel tại Việt Nam

Tham dự và làm việc cùng đoàn công tác với ngài Đại sứ Israel tại Việt Nam có ông Asaf Nachmias, Tùy viên Công an và Cảnh sát Israel, đặc trách khu vực Đông Nam Á; ông Pavel Golub, Trưởng An ninh Đại sứ quán Israel tại Hà Nội.

Trong không khí trang trọng, tình cảm, ngài Yaron Mayer cảm ơn thịnh tình của Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các phòng thuộc CATP đã dành thời gian đón tiếp đoàn công tác.

Ngài Yaron Mayer chia sẻ cảm nhận về một Hà Nội - Thủ đô vì hòa bình rất rõ rệt trong từng nhịp sinh hoạt, làm việc được tạo bởi sự an ninh, an toàn. Mối quan hệ giữa hai nước đã có bề dày lịch sử, do đó, việc thiết lập và làm tốt lên các mối quan hệ trong hợp tác vĩ mô giữa hai quốc gia nói chung và mối quan hệ, tượng trợ giữa lực lượng Công an Israel và Công an Hà Nội nói riêng sẽ làm dày thêm tình hữu nghị tốt đẹp này.

Bày tỏ cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của Công an Hà Nội trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động, làm việc của Đại sứ quán cũng như trong các hoạt động, sinh sống của công dân Israel tại Thủ đô Hà Nội, ngài Đại sứ Yaron Mayer mong muốn sẽ được duy trì tốt lên theo thời gian, đồng thời khẳng định luôn sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ phối hợp với Công an Việt Nam nói chung và Công an Hà Nội nói riêng trong nhiệm vụ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm nhập cư bất hợp pháp...

Ngài Yaron Mayer Đại sứ Israel cùng Đoàn công tác trao đổi, làm việc với Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo phòng chức năng CATP Hà Nội

Ngài Yaron Mayer Đại sứ Israel cùng Đoàn công tác trao đổi, làm việc với Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo phòng chức năng CATP Hà Nội

Trân trọng cảm ơn ngài Yaron Mayer cùng đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết Việt Nam và Israel có 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993 - 2023), mối quan hệ hợp tác giữa hai nước hiện đang trên đà phát triển tốt trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại...

Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh quốc gia Israel cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Từ năm 2012 đến nay, chính quyền Thủ đô hai nước đã có nhiều lượt trao đổi đoàn lãnh đạo các cấp. Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp ấy, Công an 2 Thủ đô đã có những hỗ trợ, phối hợp nhất định trong nhiệm vụ của mình để vun đắp mối quan hệ chung ngày càng tốt đẹp.

Đoàn Tùy viên Công an - Cảnh sát Israel và đoàn CATP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm

Đoàn Tùy viên Công an - Cảnh sát Israel

và đoàn CATP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm

Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định CATP Hà Nội luôn chủ động xây dựng, triển khai có hiệu quả các kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự xung quanh các cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội, trong đó có kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực trụ sở Đại sứ quán Israel và nhà riêng ngài Đại sứ. Ngoài ra, CATP Hà Nội thường xuyên duy trì kênh liên lạc trực tiếp với Bộ phận an ninh của Đại sứ quán Israel, nhằm kịp thời phối hợp xử lý các vụ việc liên quan ANTT xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa lực lượng đảm bảo an ninh trật tự hai Thủ đô về những vấn đề hai bên có thế mạnh, cùng quan tâm; đẩy mạnh quan hệ giữa Công an hai Thủ đô nhất là hợp tác về an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao trình độ cán bộ Công an.