Giám đốc CATP Hà Nội: “Yêu cầu cao, càng phải chủ động và hiệu quả hơn nữa”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh kết luận trên tại Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình, kết quả công tác Công an tháng 9 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 10/2020; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; sơ kết 6 tháng thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt, sau một buổi chiều làm việc tập trung, 3 mảng việc lớn với nhiều lĩnh vực, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm ANCT, TTATXH, TTATGT... đã được các đồng chí trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP cũng như chỉ huy một số đơn vị đánh giá và phân tích sâu. Cùng với đó, nhiều ý kiến chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và các đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng được quán triệt trong từng hoạt động các đơn vị. Tất cả vì mục tiêu đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô những tháng cuối năm 2020 và trong giai đoạn, thời kỳ mới.

Thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ "kép"

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung biểu dương những kết quả, thành tích của các đơn vị đã đạt được trong tháng 9/2020. Đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đơn vị, nhất là chỉ đạo của các đồng chí Phó Giám đốc CATP với từng lĩnh vực, chuyên đề có liên quan, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh: Nhiệm vụ trong tháng 10/2020 cũng như những tháng tiếp theo nặng nề hơn, đòi hỏi sự quyết tâm cũng như tinh thần chủ động, hiệu quả cao hơn nữa của từng chỉ huy, cán bộ chiến sỹ trong các đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai lực lượng, phương án đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn, nhất là những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn, trọng đại của Thủ đô và đất nước, trọng tâm là kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, các hoạt động lỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô, nhất là Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII…

Đồng chí Giám đốc CATP cũng lưu ý các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng vi phạm pháp luật. Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT; tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm những vụ việc tiềm ẩn phức tạp về ANTT và kiểm tra, xử lý kịp thời các phức tạp phát sinh.

“Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế. Xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17. Tình hình, đảm bảo an ninh các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, đình công, lãn công. Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch...”- Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung chỉ rõ.

Triệt "mầm" tội phạm từ trong "trứng nước"

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật: tập trung đấu tranh không để tội phạm diễn biến phức tạp, trọng tâm là: Tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; xâm hại trẻ em; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” núp bóng doanh nghiệp cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm đánh bạc và chức đánh bạc, nhất là trên không gian mạng...

Thượng tá Trần Văn Hóa, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội báo cáo tham luận

Thượng tá Trần Văn Hóa, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội báo cáo tham luận

"Phải triệt 'mầm' tội phạm ngay từ trong 'rứng nước'. Đánh giá, phân tích sâu phương thức, quy luật hoạt động, từ đó xây dựng và triển khai hiệu quả các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật mang tính chất 'nguồn' của các loại tội phạm"- Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung quán triệt.

Đẩy mạnh hoạt động của các tổ công tác 141, 142, tuần tra mật phục đảm bảo khép kín địa bàn, lập chốt trên các tuyến đường, khu vực, địa bàn, khung giờ thường xuyên xảy ra các vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Các lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Ma túy, Môi trường tiếp tục triển khai các chuyên đề, kế hoạch chuyên sâu, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan.

Đồng chí Giám đốc CATP cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý cư trú, xuất - nhập cảnh, quản lý các ngành nghề, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT. Tiếp tục thực hiện tổng kiểm tra, cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố. Tổ chức bổ sung cập nhật chỉnh sửa dữ liệu đối với công dân đã có số định danh cá nhân trên địa bàn thành phố phục vụ triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiếp tục tham mưu BCĐ 197 các cấp tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm, đảm bảo TTATGT, TTĐT, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy - nổ và phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp kiềm chế, làm giảm TNGT và ùn tắc giao thông nghiêm trọng, phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT.

Đảm bảo lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác PCCC & CNCH. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung lưu ý thời gian từ nay đến cuối năm các yêu cầu nhiệm vụ này đặt ra càng nặng nề hơn, công tác đảm bảo TTATGT, PCCC... cũng có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi tinh thần làm việc, trách nhiệm với yêu cầu nhiệm vụ của từng vị trí, lãnh đạo phải cao hơn nữa.

Đại tá Ngô Duy Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH báo cáo về tiến độ dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố

Đại tá Ngô Duy Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH báo cáo về tiến độ dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố

Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần chủ động xây dựng, triển khai phương án sắp xếp, bố trí nhân sự về tổ chức các đơn vị cấp Phòng thuộc CATP, có sự tách lập, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tiếp tục kiện toàn, xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm của chỉ huy, lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị, các chức danh Công an xã còn thiếu trong CATP. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; siết chặt kỷ luật, điều lệnh, nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân, luôn tâm niệm "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".