Giám đốc CATP Hà Nội thăm, chúc mừng các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Giám đốc CATP

ANTĐ - Chiều nay, 17-8, đoàn công tác CATP Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Giám đốc CATP.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng CAND, bằng việc tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, “uống nước nhớ nguồn”, nhân dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2 – 9 và Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2013),  chiều 17-8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cùng đoàn công tác CATP đã đến thăm, chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Giám đốc CATP, gồm đồng chí Nguyễn Tài, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Giám đốc CATP; đồng chí Phạm Tâm Long, nguyên ủy viên trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, nguyên Giám đốc CATP; đồng chí Nguyễn Đình Thành - nguyên Giám đốc CATP; đồng chí Phạm Chuyên, nguyên Giám đốc CATP; và đồng chí Nguyễn Đức Nhanh, nguyên Giám đốc CATP.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thăm hỏi sức khỏe đồng chí Phạm Tâm Long và người thân

Ân cần hỏi thăm sức khỏe các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Giám đốc CATP cùng gia đình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã báo cáo khái quát những chủ trương lớn, và kết quả trên các mặt công tác của toàn lực lượng công an Hà Nội trong thời gian vừa qua. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Giám đốc CATP tiếp tục và thường xuyên đóng góp trí tuệ để CATP ngày càng hoàn thiện, chính quy, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên của Thủ đô, hạnh phúc của người dân.

 

Đoàn công tác CATP thăm hỏi, chuyện trò thân mật cùng gia đình đồng chí Nguyễn Tài

Xúc động trước tình cảm chân thành của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và cá nhân đồng chí Giám đốc, các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Giám đốc CATP đã cùng có chung suy nghĩ, việc Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm, thăm hỏi những cán bộ hưu trí, nhất là vào những dịp mang ý nghĩa trọng đại của ngành Công an, sẽ nối gần hơn nữa tình cảm giữa các thế hệ công an Hà Nội. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an và CATP chúc Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và toàn lực lượng công an Thủ đô chung sức, chung lòng, xây dựng và giữ vững truyền thống của công an Hà Nội, lập nhiều chiến công trên mặt trận đảm bảo ANTT, hết mình vì nhân dân phục vụ.

Chuyện trò thân mật với đoàn công tác CATP, đồng chí Nguyễn Tài và người bạn đời – bác Nguyễn Thị Nghiêm - (cả hai bác đều là thành viên Ban liên lạc Công an Hà Nội tham gia kháng chiến chống Pháp) tâm sự, đã rất xúc động khi biết mới đây, CATP đã hoàn tất thủ tục, hồ sơ để được Thủ tướng Chính phủ phong tặng liệt sỹ cho 2 chiến sỹ công an Hà Nội hy sinh từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung báo cáo thêm thông tin với đồng chí Nguyễn Tài, là ngày 26-7 vừa qua, CATP đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho 2 liệt sỹ Công an Hà Nội, gồm: Nguyễn Ngọc Phong và Nguyễn Văn Lưu. Tên của 2 liệt sỹ hiện đã được khắc ở Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ công an Hà Nội, số 67 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. Hiện nay, CATP đã hoàn tất hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền thêm 1 trường hợp chiến sỹ công an Hà Nội đã hy sinh để phong tặng liệt sỹ.